- Version 2007 của chị có gì đặc biệt?
- Năm nay, tôi sẽ cho ra mắt hai album với hai phong cách âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Một sẽ do nhạc sĩ Phương Uyên đảm trách, còn lại sẽ được thực hiện bởi một produce người Mỹ.
Trong album này, tôi sẽ thu âm bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Mục tiêu của tôi là xây dựng hình ảnh của mình sao cho thật gần gũi với khán giả chứ không quá sang trọng. Có như thế, khi tổ chức liveshow mới thu hút được nhiều tầng lớp khán giả. Gần nhất, tôi và ê kíp sẽ thử lửa bằng các mini liveshow.
![]() |
|
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. |
- Vậy còn producer hiện tại - nhạc sĩ Đức Trí thì sao?
- Producer người Mỹ nói, anh từng nghe tôi hát và cảm thấy thể loại pop ballad pha chút day dứt rất hợp với tôi. Làm việc với producer mới vì tôi muốn thay đổi dòng nhạc và muốn khám phá khả năng của mình nhiều hơn. Là ca sĩ, ai cũng vậy thôi, cần phải liên tục làm mới mình để khán giả không bị nhàm chán.
- Liệu chị có lo bị Music Faces kiện vì phá vỡ hợp đồng?
- Giữa tôi và Music Faces không hề có bất kỳ sự ràng buộc nào về hợp đồng mà là làm việc giữa những người chuyên nghiệp. Cái gì có lợi thì phải giúp đỡ nhau. Mỗi bên cũng đều có sự lựa chọn riêng cho mình. Bên Music Faces đang làm cho rất nhiều ca sĩ.
Môi trường showbiz cạnh tranh ngày càng khốc liệt, bản thân tôi không thể nào ngồi im một chỗ được, cho nên tôi mới cất công đi tìm những producer khác. Tôi cần sự thay đổi trong âm nhạc vì âm nhạc hiện tại của tôi đang rất kén người nghe.
- Vậy Music Faces sẽ không can thiệp vào công đoạn chế biến cho những album sắp tới của chị?
- Tôi có quyền làm những gì mình muốn! Music Faces sẽ giúp tôi ở vai trò cho ý kiến mà thôi. Riêng mọi show diễn của tôi sẽ do người quản lý của tôi quyết định.
- Chị từng rất tự hào về sự chuyên nghiệp của ê kíp thực hiện. Thế nhưng vì sao đến tận album vol.3 rồi mà thương hiệu Hồ Ngọc Hà vẫn chưa thể vụt sáng?
- Nhiều ca sĩ khác thường PR rất mạnh về bản thân, nào là đã bỏ ra mấy tỷ làm liveshow hay mấy trăm triệu làm album hoặc album này do ê kíp nước ngoài thực hiện. Tôi không quan tâm lắm những điều này. Với tôi, tôi muốn chinh phục khán giả bằng những album chất lượng cao, đầy tâm huyết, chứ không bằng những lời có cánh.
Tôi cảm thấy thành công đến với mình quá nhanh và mình quá may mắn vì nếu tính chính xác thì tôi mới chỉ đi hát được 3 năm thôi. Trong khi đó, có người phải mất 5-10 năm hay lâu hơn thế nữa, mới được khán giả biết đến. Tôi vẫn đang tồn tại và thành công trong sự lựa chọn của chính mình. Thà cứ đi chậm mà chắc vẫn hơn.
(Theo Hoa Học Trò)
