- Tại sao anh lại chọn cho mình hình tượng người đàn ông trưởng thành mà không phải là hoàng tử như trào lưu hiện nay?
- Khi tôi bước chân vào Quang Cường Production thì công ty hướng cho tôi hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ, thay vì là hoàng tử như các ca sĩ trẻ khác. Thứ nhất là vì hiện nay có rất nhiều ca sĩ hát nhạc teen, bản thân tôi cho rằng đi theo con đường này tuy nhanh nổi tiếng nhưng lại dễ bị lãng quên. Thứ hai, khán giả có thể cảm nhận được trong giọng hát của tôi có chất mạnh mẽ và có độ sâu lắng nên tôi nghĩ mình nên khai thác những bài hát phù hợp với chất giọng đó. Thứ ba, tôi muốn đi trên con đường mà mình có thể trụ lại với nghề thật lâu dài và bền bỉ chứ không phải sớm nở tối tàn.
![]() |
Hồ Anh Dũng rất tự tin với con đường đã chọn. |
- Anh nghĩ mình có thế mạnh gì so với các ca sĩ trẻ khác?
- Tôi nghĩ thế mạnh của tôi là vừa có thể hát live vừa tập trung nhảy cùng vũ đoàn những động tác, kỹ thuật rất khó. Đối với những người khác thì để làm được điều đó là rất mệt, nhưng tôi có sức khỏe nên đó không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, ngoài đời thường tôi là một người rất nhiệt tình, nên khi lên sân khấu tôi luôn biểu diễn hết mình để khán giả có thể cảm nhận được “lửa” mà tôi truyền cho họ.
- Ngoài ca hát anh còn sáng tác, phải chăng đây cũng là một thế mạnh của anh?
- Trước đây tôi từng học trong nhạc viện khoảng bốn năm, và hiện nay tôi cũng đang trau dồi thêm lĩnh vực này cùng với nhạc sĩ Bảo Chinh. Anh ấy đã chỉ dạy và giúp tôi học hỏi thêm về câu chữ cũng như ngữ pháp để hoàn thiện ca khúc. Trong album đầu tay của tôi có hai bài do tôi sáng tác được khá nhiều bạn trẻ yêu thích, và cũng lọt vào top những ca khúc được nghe nhiều nhất trên mạng.
- Tại sao ở album vol1 anh lại chọn slogan “cấm hút thuốc” trên bìa CD và poster thay vì đề tài tình yêu đôi lứa như các ca sĩ khác?
- Một số người cũng hỏi tôi sao không lấy những đề tài dễ thương hơn mà lại chọn chủ đề này, nhưng tôi thì nghĩ mình nên đưa những gì đang diễn ra trong cuộc sống vào âm nhạc cho nó thực tế. Hút thuốc đang là một vấn đề của xã hội, tôi cũng đã từng hút thuốc nên tôi muốn thông qua album này để tâm sự với khán giả rằng mình đã vượt qua được thử thách đó, đã cải thiện được bản thân mình và quyết tâm bỏ được thuốc lá. Tôi hy vọng là trong số những khán giả nghe tôi hát sẽ có một lượng nào đó bỏ được thuốc lá, như vậy cũng đã là một niềm vui đối với tôi rồi. Ngoài ra, thông điệp mà tôi muốn đem đến cho khán giả là âm nhạc của tôi cũng “sạch” như lá phổi của một người không hút thuốc.
- Anh không nghĩ việc “phô bày” chuyện này ra sẽ có ảnh hưởng đến hình tượng mà anh đang cố gắng xây dựng?
- Tất nhiên khi nói ra điều này thì sẽ không tốt cho tôi, vì bây giờ tôi chỉ mới 20 tuổi thôi và có thể điều đó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến công việc của tôi. Thế nhưng tôi cho rằng điều quan trọng là khán giả có hiểu được ý nghĩa của việc tôi nói ra hay không. Nếu họ đồng cảm với những tâm sự của tôi thì đó mới chính là những người khán giả mà tôi đang rất cần. Tôi nghĩ trong cuộc sống không có ai hoàn hảo hết, nhưng nếu biết mình sai và sửa được sai là một điều rất đáng khích lệ.
![]() |
Thích phong cách nam tính. |
- Trong album Vol2 sắp tới anh dự định sẽ chinh phục khán giả theo hướng nào?
- Hiện nay tôi đã gần như hoàn tất các công đoạn của CD vol2, có lẽ tháng 12 tới đây sẽ phát hành. Ở vol1 tôi đã quay DVD chín ca khúc, nên trong vol2 tôi chỉ quay hai bài để tặng kèm, còn lại sẽ tập trung vào giọng hát của mình nhiều hơn để thể hiện trọn vẹn sự sâu lắng của đa số các bài hát trong album. Tôi khá tâm đắc một số ca khúc, hy vọng là sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
- Có ý kiến cho rằng ca sĩ trẻ như anh thường không có cá tính âm nhạc vì phải phụ thuộc rất nhiều vào công ty độc quyền, anh nghĩ sao?
- Mọi người trong công ty coi tôi như là người thân, là em út trong nhà cho nên tôi không gặp khó khăn gì trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Tôi khá ít nói mà chủ yếu là hành động, khi có ý tưởng gì về phong cách trình diễn hay việc thể hiện ca khúc tôi đều nói ra với công ty để có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Công ty luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi phát huy hết khả năng, cũng như bộc lộ những thế mạnh của mình nên không thể nói là tôi không có cá tính được.
- Anh có e ngại việc mình là “người đến sau” thì sẽ phải chịu thiệt thòi vì mọi “chiêu thức” đã dành cho ca sĩ trước đó?
- Trong công ty tôi, hướng phát triển cho mỗi ca sĩ hoàn toàn khác nhau, tôi được đầu tư không thua kém gì so với ca sĩ đàn anh của mình cả. Tôi nghĩ đây là thuận lợi đầu tiên để tôi có thể phát triển hình ảnh của mình, điều quan trọng là sự đón nhận của khán giả như thế nào mà thôi. Trong những chương trình chỉ có một mình tôi hát thì công ty cũng cử nhân viên đi theo để lo cho tôi, chứ không hề có sự phân biệt đối xử gì ở đây.
- Mới 20 tuổi nhưng anh đã phải bước vào đời từ khá sớm, anh cảm thấy như thế nào khi không được tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ vô tư và hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa?
- Tôi không nghĩ là mình thua thiệt so với các bạn, vì khi mình ra đời sớm thì sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường thì có thể chưa được va chạm với thực tế cuộc sống nhiều như tôi. Trong khoảng thời gian vừa qua đại đa số những người tôi gặp đều tốt với tôi, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi cảm thấy mình khá may mắn.
- Ngoài ca hát anh còn làm MC cho chương trình “Ngôi sao ca nhạc” của VTV9, anh đã nhận được phản ứng như thế nào từ phía khán giả trong vai trò này?
- Tôi đã nhận được rất nhiều lời góp ý cũng như những ý kiến khen chê của các khán giả. Những lúc tôi dẫn không hay thì mọi người cũng rất nhiệt tình hướng dẫn để tôi biết nên làm như thế nào là tốt nhất. Tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những gì mọi người nói để lần sau làm được thành công hơn, hoàn thiện hơn lần trước.
- Hào quang của nghề ca sĩ hiện nay quá lớn khiến nhiều bạn trẻ bỏ học giữa chừng với mong ước được trở thành một ngôi sao. Là một người trẻ, anh muốn nhắn nhủ gì đến họ?
- Khi bạn đã đam mê một điều gì đó thì đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng khi quyết định theo đuổi nó thì hãy làm tới cùng chứ đừng nên làm dở dang. Trong cuộc sống không có điều gì là dễ dàng cho các bạn hết, nên phải thật kiên trì và đừng bao giờ nản chí, có như vậy thì mới có thể đạt được thành công. Hãy biết cân bằng thời gian để có thể vừa học văn hóa vừa theo đuổi ước mơ, đừng bao giờ bỏ phí những năm tháng còn là học sinh.
Hàn Quốc Việt thực hiện