- Có người cho rằng chị mải bôn ba sân khấu hải ngoại mà lâu ra mắt vol.2, chị sẽ nói gì?
- Hai năm là khoảng thời gian dài nhưng không phải quá dài. Đó là thời gian để tôi nghe ngóng tín hiệu từ khán giả. Một trong những nguyên nhân của sự chậm trễ là việc cân nhắc lựa chọn ca khúc và biên tập, hòa âm phối khí. Tôi muốn vol.2 không chỉ là một sự kế thừa mà còn phát triển, tạo thêm sự tự tin cho mình.
Thời điểm ra vol.1, tôi vẫn sử dụng các ca khúc lời Việt nhạc Hoa, nhưng lần này, khi thực hiện vol.2, Việt Nam đã gia nhập công ước Bern. Để tìm được một ca khúc thích hợp thuần Việt không đơn giản.
- Album này của chị không chỉ kết hợp với Tường Văn mà còn có những nhạc sĩ khác như Duy Linh, Trương Lê Sơn, Thái Hùng... Chị mong muốn điều gì từ những cộng sự này?
- Tôi muốn các ca khúc mình thể hiện sẽ đa dạng hơn.
![]() |
Ca sĩ Lệ Quyên. |
- Chị hát nhạc xưa, rồi thỉnh thoảng hát cả nhạc sến... Nhiều người nói, đó là biểu hiện cho sự chông chênh sau một thời gian tạo nên cơn sốt, chị nghĩ sao?
- Tôi không hề chông chênh. Tôi khẳng định vẫn theo đuổi dòng nhạc trữ tình. Tôi hát rất nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình cho đến nhạc đỏ, nhạc sến (sến mà không sến) và đều nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Đó không phải chông chênh mà là đa dạng.
- Năm 2005, chị lọt vào Làn Sóng Xanh rồi im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Chị có thấy tiếc điều gì?
- Thực lòng tôi cũng tiếc. Nhưng tôi thích sự ổn định hơn. Có lẽ tôi là người Hà Nội nên đã ảnh hưởng phong cách làm việc âm thầm và chắc chắn của người miền Bắc. Tôi không nôn nóng vì nghĩ mình lọt vào Làn Sóng Xanh bằng thực chất nên rất hy vọng vol.2, vol.3 sẽ có cơ hội như vol.1.
- Vol.1 có "Giấc mơ có thật", "Hãy trả lời em" thành hit. Ở vol.2 này chị nghĩ ca khúc nào sẽ thành hit?
- Cả 10 ca khúc đều là những lựa chọn tối ưu nhất nên tôi cũng không biết phải nói thế nào. Tôi nghĩ câu hỏi đó phụ thuộc vào khán giả. Nhưng xin tiết lộ là trong thời gian thu đĩa, 2 ca khúc Xua tan niềm đau và Thêm một lần nữa là 2 ca khúc tôi thu thanh nhanh nhất.
- Chị được mời đóng phim, chị thấy vai diễn của mình thế nào?
- Tôi có nhận được lời mời tham gia một bộ phim truyền hình. Nhưng phải bước chân vào tôi mới thấy được vai trò ca sĩ của tôi. Tôi quyết định chỉ chuyên tâm vào ca hát chứ không đa mang được.
- Nhiều ca sĩ ra album đều nói kế hoạch tiếp theo là một liveshow. Còn chị?
- Làm liveshow là mong ước của bất cứ ca sĩ nào nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi chưa đủ sức để làm liveshow.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)