Theo 21st Century Business Herald, người chồng ở Urumqi, khu vực tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc, trong khi cô vợ quê ở tỉnh Quảng Đông nằm ở phía nam. Cặp đôi kết hôn tháng 6/2012 và định cư ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.
Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2013 đang đến gần, họ bàn nhau xem nên về đâu để ăn Tết. Sau một hồi cãi vã, ai cũng muốn về nhà đẻ của mình để được đoàn tụ và sum vầy với cha mẹ, người thân. Không thể đồng lòng nhất trí, cặp vợ chồng quyết định ly dị, đường ai nấy đi dù mới chỉ sống với nhau được 6 tháng.
Ngay sau khi có tin về cặp vợ chồng này, hàng nghìn cặp đôi khác ở Trung Quốc cũng thừa nhận họ đang gặp phải tình huống tương tự. Nhiều ý kiến bình luận rằng vấn đề này quả thực là " một câu đố quá khó". Họ cho rằng nguyên nhân một phần là do chính sách kế hoạch hóa gia đình của quốc gia này.
Nhiều ý kiến cho rằng các phương tiện giao thông hiện đại như máy bay, tàu lửa ngày nay rất hiện đại, có thể giúp các cặp vợ chồng đi lập nghiệp ở thành phố về quê dễ dàng. Tuy nhiên, vào những dịp như thế này, mua được vé về cũng không phải là chuyện dễ. Giá đắt cộng với thời gian nghỉ ngắn khiến nhiều cặp vợ chồng không thống nhất quan điểm và chọn cách chia tay.
Hướng Dương