Phẫu thuật căng da mặt cổ điển thông thường cắt bỏ da chùng, căng da và lớp cân dưới da (SMAS: Superficial Muscular Aproneurotic System). Phương pháp này đem lại hiệu quả cao triệt để, nhưng gây sang chấn lớn như phù nề, xung huyết mạnh có thể có biến chứng chảy máu, tổn thương thần kinh hậu phẫu phức tạp. Đường mổ trong phẫu thuật căng da mặt thường được giấu kín phía sau vành tai, chân tóc không lộ rõ ra bên ngoài.

Phương pháp căng da nội soi không cắt da, không cắt mô và tổ chức dưới da vùng mặt. Bằng dụng cụ nội soi và một loại chỉ đặc biệt, các bác sĩ phẫu thuật sẽ căng lớp cân dưới da (SMAS) mà không làm tổn thương thần kinh, không gây biến dạng mặt. Phẫu thuật nội soi có đặc điểm không cắt da, chỉ sử dụng một vài điểm chích ở vị trí vô mạch và không có dây thần kinh nên bảo tồn được thần kinh cảm giác, không gây tổn thương các nhánh của thần kinh vận động mặt, giảm hiện tượng sưng nề, giảm nhiễm trùng, tốn ít thuốc, nhanh hồi phục.
Nếu bệnh nhân có chùng da vùng cằm cổ, các bác sĩ sẽ áp dụng căng da nội soi để căng lớp cân dưới da (SMAS), treo vào lớp cân vùng cổ bên hoặc sau tai làm chuyển dịch vị trí da chùng phía trước sang 2 bên và ra sau, giúp cho vùng da chùng cằm cổ được cải thiện rõ rệt.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Mai Mạnh Tuấn (Viện Thẩm mỹ Hà Nội), sau phẫu thuật, hiện tượng sưng nề, bầm tím tại chỗ ít, thường hết sau khoảng 5-10 ngày. Dấu vết để lại là một vết chích nhỏ khoảng 0,2 cm hoặc không có sẹo.
Ca phẫu thuật cũng không kéo dài, chỉ mất khoảng 15 phút và bệnh nhân có thể tự đi về. Chính vì vậy căng da nội soi chỉ định rộng rãi cho mọi đối tượng đặc biệt là những bệnh nhân chùng da đã căng da theo phương pháp thông thường, muốn tránh tổn thương thần kinh mặt.
Tuy nhiên, với những trường hợp da chảy xệ quá nhiều thì sử dụng phương pháp này hiệu quả sẽ không cao. Người bệnh cũng không phải lo lắng vì phải nằm điều trị dài ngày trong viện, theo dõi phức tạp và để lại sẹo lớn. Thêm nữa, phương pháp này nếu được thực hiện tốt, có thể giúp bạn trẻ lại khoảng 10-15 tuổi và kết quả duy trì trong vòng 5-10 năm.
Do căng da nội soi là kỹ thuật ít gây sang chấn nên được chỉ định rộng rãi cho nhiều đối tượng. Người trưởng thành nếu chùng da ở mức độ vừa đều có thể sử dụng phương pháp này để làm căng da mặt.
Đảm bảo an toàn cho việc thực hiện kỹ thuật, bệnh nhân được thử phản ứng của cơ thể với thuốc sẽ sử dụng trong gây tê và làm xét nghiệm đông máu cơ bản.
Ngoài căng da mặt, hiện nay, kỹ thuật nội soi còn được chỉ định cho các loại phẫu thuật khác:
+ Nâng ngực chảy xệ (sa trễ)
+ Nâng mông chảy xệ, thu gọn tạo mông cao đầy
+ Căng da bụng
+ Nâng cung mày
+ Thu hẹp cánh mũi, đầu mũi
+ Tạo hình tai vểnh.
Địa chỉ:
Viện thẩm mỹ Hà Nội
23 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 945 4548
Email: vienthammyhanoi@fpt.vn
Web: http://vienthammyhanoi.com.vn
K.L.