Ngày 18/5, ông Đào Hồng Quang, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thiệu Hóa cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã loại khỏi danh sách, không chi trả khoản tiền hỗ trợ (từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19) cho 12 người thân cán bộ ở xã Thiệu Thành.
Theo ông Quang, việc rà soát, đối chiếu các tiêu chí cho thấy những người này đều có điều kiện kinh tế khá giả, không thể thuộc diện cận nghèo.
Công sở xã Thiệu Thành.
Sáng cùng ngày, Huyện uỷ Thiệu Hóa quyết định thanh tra toàn bộ vụ việc tại xã Thiệu Thành. "Những người có liên quan đang bị yêu cầu làm kiểm điểm, giải trình", Chủ tịch UBND xã Thiệu Thành, Lê Tiến Đăng, nói.
Về lý do nhiều người thân cán bộ dù không đủ tiêu chuẩn song vẫn lọt vào hộ cận nghèo, đại diện UBND huyện Thiệu Hoá và xã Thiệu Thành chưa giải đáp song thừa nhận "lơ là trong kiểm tra, giám sát".
Trước đó khoảng đầu tháng 5, khi chính quyền địa phương niêm yết danh sách những người thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, người dân phát hiện vợ, con và các cháu của ông Hách Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Thành, có tên trong danh sách hộ cận nghèo.
Ngoài ra, gia đình ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Thành cũng có vợ, hai con nhỏ và bố mẹ nằm trong diện cận nghèo. Hộ bà Nguyễn Thị Giảng, Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành, cũng có chồng và hai con "gửi" vào hộ cận nghèo của gia đình khác.
Thừa nhận có người thân trong danh sách hộ cận nghèo, song ông Hách Văn Thắng phủ nhận trục lợi chế độ. "Tôi phải làm rõ xem ai đã đưa vợ con tôi vào danh sách để làm ảnh hưởng công việc và thanh danh của tôi", ông Thắng nói.
Sau khi vụ việc bị phát giác, Ban thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa quyết định dừng tổ chức đại hội Đảng bộ xã Thiệu Thành để chuẩn bị lại phương án nhân sự do nhiều cán bộ chủ chốt có dấu hiệu sai phạm. Dự kiến đại hội Đảng bộ xã này diễn ra vào ngày 20-21/5. Huyện ủy Thiệu Hóa cũng yêu cầu không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hách Văn Thắng, đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy khóa tới đối với ông Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Giảng.
Ông Hoàng Văn Toản, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa, cho hay không có quy định nào về việc cán bộ không được nằm trong diện hộ nghèo hay cận nghèo. Tuy nhiên, những người làm cán bộ đều có lương, trợ cấp nên "không thể nghèo và nếu nghèo thì làm sao lãnh đạo người dân phát triển kinh tế".
Xã Thiệu Thành hiện có 312 hộ cận nghèo và 43 hộ nghèo. Theo quy định, hộ cận nghèo có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ trên 800.000 đồng đến dưới một triệu đồng. Họ được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, vay vốn với lãi suất ưu đãi, miễn giảm học phí cho con em...