- Chị sắp ra album nhân ngày Valentine, vậy chị mong muốn gì nhân ngày tình yêu? (Hà Phương Thảo, 30 tuổi, Hà Nội)
- Lời đầu tiên xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả quý vị khán giả xa gần. Chúc quý vị một năm mới an khang, hạnh phúc và thành đạt. Nhân dịp ngày lễ tình nhân, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những người đang yêu trên khắp thế giới này. Như tất cả những người phụ nữ khác, Mỹ Linh cũng mong muốn được hạnh phúc với tình yêu của mình.
- Chị nghĩ gì về thế hệ các ca sĩ nữ như chị (Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh...) và các thế hệ ca sĩ hiện nay? Các ca sĩ trẻ cần làm gì để có thể phát triển khả năng của mình? (Nguyễn Thanh Minh, 24 tuổi, Hà Nội)
- Chị nghĩ rằng để có được như ngày hôm nay thì chị Thanh Lam, chị Hồng Nhung hay chị Trần Thu Hà… và cả chị nữa đều từng trải qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp. Thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay rất nhiều gương mặt tài năng và điều may mắn hơn là các bạn có một đội ngũ những bạn trẻ tài năng cùng cộng tác (chụp hình, sáng tác, phối khí…). Đó là lợi thế vô cùng mà các bạn trẻ hiện nay có được hơn thời của các chị lúc trước. Linh nghĩ rằng thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay thừa thông minh.
- Em bận rộn với sự nghiệp như vậy thì thời gian nào để chăm sóc các con? Em có bao giờ cảm thấy có lỗi với con cái vì mình không có nhiều thời gian cho con. (Phuong Chi, 37 tuổi, TP HCM)
- Em vẫn dành thời gian chăm sóc các con của mình, đôi khi cũng cảm thấy có lỗi vì em muốn dành cho anh Quân và các con nhiều thời gian hơn nữa. Nghề nghiệp của em đòi hỏi thời gian như vậy, lúc mọi người được nghỉ thì lại là giờ làm việc của mình và ngược lại, cũng chẳng có lựa chọn nào khác chị ạ. Vậy nên luôn luôn phải tranh thủ cân đối thời gian cho công việc và gia đình.
- Theo chị, khó khăn lớn nhất mà chị có thể gặp phải trong năm Bính Tuất là gì? (Kelvin, 24 tuổi, San Diego)
- Khó khăn thì có nhiều, Linh cũng chưa bao giờ có thói quen ngồi cân đối xem khó khăn nào lớn hơn khó khăn nào anh ạ. Nhưng người ta có câu "Mọi việc cứ từ từ cởi gỡ rồi sẽ xong cả thôi". Thì cứ coi đó là lời chúc mình năm mới đi nhỉ.
- Chị Mỹ Linh ơi! Em rất thích giọng hát của chị. Nhưng em lại muốn hỏi chị một câu không liên quan đến giọng hát đâu ạ. Chị có bí quyết gì để giữ gìn sắc đẹp thế ạ?Em cảm ơn chị (Nguyễn Minh Cúc, 23 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội)
- Câu này có thể được coi là một lời khen không nhỉ? Phụ nữ thì ai cũng thích được khen là đẹp, cảm ơn em nhé. Còn bí quyết hả, hãy giữ cho mình luôn bận rộn.
- Bạn cảm thấy bằng lòng nhất với CD nào từ trước đến nay? (Mai Chinh, 33 tuổi, Nguyen Van Cu, quận Long Bien)
- Cách đây không lâu Linh đọc một bài phỏng vấn chị Ea Sola Thủy trên một tạp chí nào đó không nhớ tên, Linh tâm đắc nhất là câu "Mối tình cuối cùng bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất". Vậy nói bằng lòng với CD nào thì thật khó trả lời vì mỗi một lần ra một album cảm xúc thường khác nhau và không cái nào kém cái nào cả. Hiện nay thì Linh đang tràn ngập cảm xúc với CD Để tình yêu hát, bạn hãy cùng nghe nhé.
- Đã rất nhiều lần báo chí nhắc đến việc Mỹ Linh kết hợp với hãng ghi âm Tiger của Mỹ. Chị có thể cho độc giả biết thêm về kế hoạch này trong năm tới không? (Thanh Nhàn, 23 tuổi, Hà Nội)
- Kế hoạch này hiện nay vẫn chưa tiến triển được mấy và Linh đang rất nóng lòng chờ đợi để kết thúc album này. Mọi thông tin vẫn còn đang đợi từ phía công ty bạn.
- Khi đọc những bài phỏng vấn chị về gia đình, tôi có cảm giác chị rất dè dặt, thậm chí đề phòng nên câu trả lời kém hay. Vì sao vậy? (Nguyễn Phương Anh, 28 tuổi, Đồng Nai)
- Chị thấy như vậy à? Linh thì lại không thấy là như vậy.
- Em rất thích giọng hát chị Mỹ Linh, em thích từ khi nghe chị hát bài hát "Chị tôi". Và em thích mái tóc dài hồi đó của chị. Vậy cho em hỏi dự định sắp tới chị có thay đổi kiểu tóc nào không? (Nguyễn Phúc Đạt, 24 tuổi, Liễu Giai)
- Em à, mái tóc dài thướt tha hồi đó không phải là mái tóc thật của chị đâu.
- Chào chị Linh, chị cũng có nhiều kế hoạch làm mới mình nhưng xem ra chưa bật hẳn như Thanh Lam, chị nghĩ sao về nhận xét này? (Hoàng Lan, 18 tuổi, Hà Nội)
- Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nếu không nói là không nên đặt sự so sánh lên bàn. Tôi không có ý định làm việc hay cố gắng chỉ để được so sánh với người này hay người khác. Mọi nỗ lực của từng cá nhân đều đáng trân trọng và đáng được đánh giá, tôi đánh giá cao sự nỗ lực của chị Thanh Lam trong công việc của chị trong năm qua.
- Tại sao chị chọn Hồ Hoài Anh để cộng tác trong album mới. Có phải chị đã bắt đầu muốn hát những sáng tác không phải của Anh Quân, Huy Tuấn. Lý do nào dẫn đến sự thay đổi này? (Thanlantrang, 21 tuổi, Singapore)
- Hồ Hoài Anh là một nhạc sĩ trẻ có tài và có phong cách riêng của mình cả trong sáng tác cũng như trong cách hát. Trong album Để tình yêu hát Hồ Hoài Anh góp mặt bằng một ca khúc và song ca cùng Linh một bài cùng với phần hát vocal cho rất nhiều ca khúc khác. Tôi đánh giá cao tài năng của Hoài Anh và hy vọng còn cộng tác với anh ấy nhiều trong tương lai. Tôi thường hát nhiều ca khúc của nhiều tác giả khác ngoài Anh Quân và Huy Tuấn. Không hiểu bạn có nghe kỹ những album đã phát hành của tôi không nhỉ? Bởi nếu có chắc bạn đã không hỏi câu này.
- Mỹ Linh ơi, làm thế nào để em có thể dạy bảo được 3 đứa con ngoan thế, chúng thật đáng yêu đấy em ạ. (Trung Thu, 35 tuổi, P207 KTT Thanh Luong)
- Xin cảm ơn anh (chị) rất nhiều. Nhưng việc dạy bảo các con là do cả em và anh Quân chồng em nữa, chưa kể bà nội rất nghiêm khắc anh (chị) ạ.
- Em là một fan rất hâm mộ chị nhưng có lẽ gần đây em và nhưng tốp khán giả cùng lứa đang rất buồn vì giọng ca của chị ngày càng sử dụng quá nhiều kỹ thuật ví dụ như là: rên rỉ quá nhiều, lên cao và xuống thấp đều cao quá so với yêu cầu của bài hát. Chị nghĩ sao về điều này? (Lê Ánh Tuyết, 25 tuổi, 312 phố Huế, HN)
- Lần đầu tiên chị nghe một nhận xét như vậy đấy. Cảm ơn em.
- Trước đây tôi còn nhớ chị có nói Thanh Lam là thần tượng của chị. Nay khi đã đứng ngang tầm với thần tượng của mình chị có cảm xúc như thế nào? (Dinh Anh Manh, 42 tuổi, Hà Nội)
- Linh cảm thấy thật là hạnh phúc và may mắn vô cùng vì những nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp. Đó là ngày mà mình được đứng chung sân khấu với giọng hát mà mình yêu mến, chắc bạn cũng hiểu cảm xúc nào phải không?
- Nếu ngay bây giờ có một điều ước thì chị sẽ ước điều gì? (Long, 28 tuổi, Hà Nội)
- Điều ước của tôi ngay bây giờ là có đủ khả năng để trả lời tất cả câu hỏi của các bạn trong thời gian ngắn nhất.
- Tôi thấy những album của Mỹ Linh bán rất chạy? Chắc chị hài lòng vì khả năng tiêu thụ này? Xin hỏi Mỹ Linh: Chị có bao giờ nghe lại những sản phẩm của cũ của mình? Chị thấy nhất thiết một ca sĩ nên có bao nhiêu album một năm? Thời gian bao nhiêu lâu là hợp lý? Chị có mơ ước nếu như không có đĩa lậu Mỹ Linh thì chị còn giàu to hơn nữa không? Cảm ơn và mãi yêu giọng hát Mỹ Linh (Mít, 29 tuổi, Tây Sơn)
- Hiện nay, Linh hài lòng với cuộc sống và nghề nghiệp của mình. Đĩa bán chạy phần nào nói lên những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Đó là niềm vui. Linh thường nghe lại những sản phẩm cũ của mình. Nghe để cảm nhận cảm xúc cũ của bản thân qua từng bài hát. Có khi nghe để nhớ lại những câu chuyện cũ có khi ngồi tự cười một mình. Điều đấy cũng đáng giá phải không bạn.
Việc ra bao nhiêu album trong một năm không thể nói chính xác được, điều đó tùy thuộc vào năng lượng của mỗi người khác nhau và mỗi người lại đòi hỏi tiêu chuẩn cho mình khác nhau chị ạ. Quả là không có đĩa lậu thì có thể tôi giàu to thật nhưng điều đó cũng chẳng phải là quan trọng nhất bằng việc những album của tôi đã đến với mọi người. Cám ơn bạn mãi yêu Mỹ Linh. Chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui và đặc biệt là sức khỏe.
- Gần đây, tôi có nghe thông tin về những trục trặc của chị và Anh Quân, điều này thực hư thế nào? (Nguyễn Minh Hương, 30 tuổi, TP HCM)
- Gia đình mà không có cãi vã hay trục trặc mới là gia đình không bình thường chị ạ. Điều quan trọng nhất là người ta cãi vã để yêu thương nhau hơn.
- "Trời không cho ai tất cả" không đúng với chị? Tôi rất ái mộ chị và mong chị là một ngoại lệ. (Dao Thi Hong Van, 29 tuổi, 70 An Da, Ngo Quyen, Hải Phòng)
- Mỹ Linh cảm ơn chị rất nhiều và cầu mong chị được hạnh phúc
- Chị ơi, chị có bị stress không? (Việt Anh, 24 tuổi, Hà Nội)
- Có chứ chị sợ nhất đấy. Nhưng stress cũng là một phần của đời sống hiện đại mà em. Đành phải sống chung với nó thôi.
- Ai là người thiết kế trang phục cho chị? Trong thời gian tới chị có định làm liveshow không? (Cungthituyetminh, 28 tuổi, 101B8 TT Mai Dong - Hoang Mai - Ha Noi)
- Linh không có người thiết kế trang phục riêng, hiện nay Linh đang tìm kiếm một người am hiểu về lĩnh vực này để tư vấn riêng cho mình. Linh dự định một chương trình biểu diễn xuyên Việt riêng của mình vào tháng 4.
- Chào chị, album "Chat với Mozart" mang âm hưởng mới lạ, nhưng tiêu đề của nó có làm cho mọi người nghĩ sai lệch không? Chị có đủ khả năng để chat với một thiên tài âm nhạc như Mozart? (Hung, 23 tuổi, TP HCM)
- Cái tên này chỉ là một cách chơi chữ thôi, chắc chắn bạn có một album mang âm hưởng đương đại làm trên nền tảng của âm nhạc cổ điển, theo bạn thì làm thế nào để có một cái tên cho mọi người có thể hiểu luôn được hai yếu tố trên đây? Vì thế nên Mozart sẽ là người đại diện cho âm nhạc cổ điển và chúng tôi chọn hình thức chat, hình thức nói chuyện phổ biến của thời @ để nói lên nội dung của đĩa hát này. Khi đã ngồi vào chat thì chắc hẳn không gian rất rộng mở, bạn có thể chat với bất kỳ ai bạn muốn cơ mà!
- Theo chị hiện nay ai là người hát song ca với chị là hợp nhất (trước đây theo em thì Bằng Kiều là người hát với chị hay nhất). Cám ơn chị đã cho em được thưởng thức một trong những giọng ca hay nhất hiện nay. (Trần Duy Hưng, 25 tuổi, Hà nội)
- Vừa rồi Linh và Hồ Hoài Anh có song ca một bài hát của Anh Quân và Huy Tuấn có tên gọi Thiên Đường. Linh rất ưng ý bản hòa ca này. Bạn tìm nghe thử trong album Để tình yêu hát nhé. Linh tin rằng bạn sẽ thích.
- Chào Mỹ Linh, tôi là một fan của chị. Mỗi khi bị stress về công việc thì có những bài thuốc nào để chị lấy lại tinh thần nhanh chóng? (Phan Cẩm Tú, 30 tuổi, Hà Nội)
- Những lúc căng thẳng, Linh thường chơi đùa với bọn trẻ và khám phá những nét đáng yêu của chúng mà chỉ có người bố hoặc mẹ mới có thể nhận ra, những lúc khác thì Linh nghe nhạc hay đọc sách để giải tỏa. Đi du lịch cũng là một cách hay mà Linh thường làm.
- Em rất thích bài hát "Em mơ về anh" của chị, rất cảm xúc và ngọt ngào. Khi thể hiện ca khúc này thì tâm trạng của chị như thể nào? Có mơ về một ai đó không? (No_girl_80, 26 tuổi, Hà Nội)
- Khi hát bái hát này xong Linh đã run rẩy ở phòng thu. Chẳng mơ về một ai cụ thể nhưng cũng "mơ giùm" những bạn gái khác.
- Em rất thích giọng hát và cách trả lời câu hỏi của chị. Em muốn hỏi chị một câu, nếu chị ở trong một trường hợp là bị người khác ghét do tính cách quá thẳng thắn của mình thì lúc đó chỉ sẽ tỏ thái độ với người đó như thế nào? (Nguyên Hồng, 25 tuổi, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội)
- Chẳng nên tỏ thái độ gì cả bạn ạ. Tất cả những thái độ mà bạn tỏ ra đều chứng tỏ rằng thái độ của người kia đã có ảnh hưởng đến bạn rồi phải không? Cứ bình thản thôi.
- Chị có phải là người có nhiều tham vọng không? (Mai Anh, 18 tuổi, Hà Nội)
- Người ta cần phải có mục đích cho cuộc sống của mình và nỗ lực để đi tới cùng mục đích đó. Linh nghĩ điều đó là cần thiết nhưng nhiều tham vọng quá thì khổ, đặc biệt là phụ nữ. Như thế khó phải không em nhỉ?
- Chị có nghĩ anh Quân là người vị tha? (Boom, 28 tuổi, Đồng Nai)
- Nhất định rồi.
- Từ lúc bắt đầu sự nghiệp ca hát của chị cho đến nay, điều gì làm chị tâm đắc nhất và điều gì làm chị bực tức nhất? (Nam Phuong, 31 tuổi, TP HCM)
- Điều tâm đắc nhất của mình là được làm công việc yêu thích và có thể sống ổn thỏa với nghề nghiệp đó. Còn một vài điều bực dọc thì cũng có nhưng bực tức lắm thì chưa.
- Chị sở hữu một giọng hát tuyệt vời, một tính cách thẳng thắn và một tâm hồn đẹp! Chị nghĩ sao về lời nhận xét này? (Trần Khánh Linh, 30 tuổi, Tổ 19, Định Công, Hoàng Mai)
- Đó là lời khen tặng đẹp nhất mà Linh từng được biết, xin chân thành cảm ơn bạn.
- Mỹ Linh nghĩ sao khi một khán giả của Mỹ Linh chợt yêu thầm Mỹ Linh? (Le Duy, 35 tuổi, Germany)
- Tại khán giả này chưa gặp Mỹ Linh thôi, chứ gặp rồi có khi lại đổi ý.
- Em biết chị đã có gia đình, theo chị người đàn ông quan trọng thế nào đối với Mỹ Linh và phụ nữ nói chung (Đình Trường, 28 tuổi, Sài Gòn)
- Người đàn ông mà anh hỏi theo nghĩa là người đàn ông nói chung hay là người đàn ông của riêng người phụ nữ đó? Nếu theo nghĩa thứ hai thì tôi xin trả lời rằng riêng với tôi người đàn ông của mình hay nói cách khác là người chồng của mình vô cùng quan trọng. Người có thể làm bạn hạnh phúc và ngược lại. Tôi cũng đã nhận ra rằng việc có một gia đình để thương yêu và lo lắng và đôi khi để cãi vã hay giận dữ nữa là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi đời người.
- Chị là một người say mê công việc và có chất giọng rất nồng nàn nhưng đã bao lâu tôi theo dõi và xem các chương trình ca nhạc với sự góp mặt của chị thì hầu như tôi thấy chị không có những thay đổi nào lớn. Vậy xin chị cho biết lý do mà dòng nhạc và phong cách biểu diễn lại không thay đổi, điều đó làm cho khán giả nhàm chán, chị có sợ hình ảnh của mình bị cũ đi? (Lê Thị Bảo Trâm, ngoctram802003@yahoo.com)
- Thưa chị Bảo Trâm, trước hết tôi đánh giá những lời nhận xét thiện chí của chị, tuy nhiên nghề nghiệp của tôi đôi khi việc làm dâu trăm họ cũng không dễ dàng gì bởi cũng có nhiều ý kiến hoàn toàn ngược lại ý kiến vừa rồi của chị. Họ lại đánh giá cao những nỗ lực của tôi trong âm nhạc, đặc biệt là những sự thay đổi hay sử dụng những chất liệu mới, ví dụ gần nhất là album “Chat với Mozart” mới phát hành năm ngoái. Tôi luôn lắng nghe những ý kiến trái chiều nhau để biết mọi người đánh giá về mình như thế nào. Xin cảm ơn chị.
- Chị đã quen sống với vầng hào quang từ khi còn rất trẻ, vậy chị có cảm thấy buồn nếu đi ra đường, người ta nhìn chị và ngó lơ đi chỗ khác? (Boom, 28 tuổi, Đồng Nai)
- Chị không cảm thấy buồn vì chị vẫn thường gặp hoàn cảnh như vậy còn nếu mà họ nhận ra thì câu nói chị thường nghe là "Chẳng xinh gì cả, không giống trên tivi".
- Làm người nổi tiếng, chị có phải hy sinh thú vui nào không? (Dũng, 28 tuổi, Moscow)
- Linh đặc biệt thích đi du lịch và đi du lịch kiểu ba lô thú hơn nhiều nhưng lâu nay không thể thực hiện được vì đi đâu mọi người cũng nhận ra.
- Chị Linh ơi, em thấy thế giới nghệ sĩ thường có sự ganh đua, mẫu thuẫn xảy ra là do đâu? (Le Thi Thanh Tam, 23 tuổi, TP HCM)
- Chị nghĩ mâu thuẫn thường xảy ra chính là vị sự ganh đua đó đấy chứ ai cũng cứ làm tốt việc của mình thì làm gì có mâu thuẫn nữa.
- Có phải tình yêu của chị và anh Quân đến rất nhanh không. Em thấy đùng một cái đã thấy hai người yêu rồi cưới nhau rồi. Đấy gọi là tiếng sét ái tình à? (Dũng, 28 tuổi, Moscow)
- Đúng đấy em ạ. Chị nghĩ gặp được người của mình thì nên gắn bó bởi đôi khi hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến. Vậy nó đến thì mình phải nhanh thôi.
- Mỹ Linh đã bao giờ bị rơi vào tâm trạng buồn chán chưa và lúc đó bạn thường làm gì và người đầu tiên Mỹ Linh nghĩ đến là ai ? (Nguyen Thanh Binh, 46 tuổi, Hai Phong)
- Linh nghĩ tâm trạng buồn chán thì có thể đến với bất cứ ai, đó cũng là chuyện thường. Trước khi lập gia đình người đầu tiên Linh thường nghĩ đến là mẹ, nhưng sau lập gia đình thì là các con.
- Nhũng buổi trò chuyện như thế này có ý nghĩa thế nào với chị? Chị muốn nói chuyện kiểu này hay trực tiếp với khán giả (Hạnh, 43 tuổi, Singaeore)
- Những buổi trò chuyện thế này làm Linh cảm thấy mình gần gũi với khán giả, đặc biệt là những khán giả ở xa Hà Nội là nơi Linh đang sinh sống. Nói chuyện trực tiếp với tất cả mọi người là điều không thể, bạn biết rồi đấy, vậy thì đây là một cách tốt phải không chị? Chúc chị hạnh phúc và mạnh khoẻ trong năm mới.
Kính chúc quý vị khán giả xa gần một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, một ngày lễ Valentine có ý nghĩa. Album "Để tình yêu hát" cũng thay cho lời chúc của Mỹ Linh - Anh Quân tới tất cả các bạn, những người đang yêu trên khắp mọi miền. Xin tạm biệt.