Bệnh nhân Y.N., 35 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh, tuần trước tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trước đó, chị xuất hiện một số biểu hiện như đau bụng dưới thất thường, rối loạn kinh nguyệt.
Qua thăm khám lâm sàng và chỉ định chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT), các bác sĩ khoa Sản - Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh phát hiện chị N. có một khối u bì ở buồng trứng trái với kích thước khoảng 6x7cm. U bì tuy lành tính nhưng nếu phát triển to có thể gây xoắn buồng trứng, đau cấp tính, thậm chí vô sinh nếu không can thiệp kịp thời.
Sau khi hội chẩn, đánh giá tình trạng khối u cũng như cân nhắc về yếu tố sức khỏe của người bệnh, các bác sĩ khoa Sản - Phụ Khoa quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u sớm cho chị N. Toàn bộ khối u chứa tóc, bã đậu đã được bóc tách an toàn, buồng trứng được bảo tồn tối đa. Sau 7 ngày theo dõi, điều trị tại khoa, sức khỏe của chị N. đã ổn định và được xuất viện.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u bì lớn khỏi buồng trứng. Ảnh: BVCC
BS Trương Thành Tuyên, Phó Trưởng Khoa Sản - Phụ khoa, cho biết: "Khối u bì thường tiến triển âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Rất nhiều phụ nữ đến bệnh viện khi khối u đã quá lớn. Nếu bệnh nhân không đi khám định kỳ, rất có thể khối u đã gây biến chứng. Đây là một trường hợp điển hình cho thấy khám phụ khoa định kỳ có thể cứu bạn khỏi những rủi ro khó lường".
BS Tuyên cũng khuyến cáo chị em không nên đợi đến khi có triệu chứng rõ ràng mới đi khám. Những dấu hiệu như rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới, mệt mỏi kéo dài cần được lưu ý. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám phụ khoa định kỳ mỗi 6-12 tháng để phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn.
Hướng Dương