Vụ việc bị phát giác vào 3h sáng ngày 2/12, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô tải biển số Hà Tĩnh chở 16m3 gỗ de, dổi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe gỗ này là của Nguyễn Minh Hải, tự nhận là phóng viên báo Thương mại.
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 của Bộ luật này; b) Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép. 2. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm. 3. Người phạm tồi còn cón có thể bị phạt tiền từ năm đến hai mươi triệu đồng. Điều 175 (BLHS) |
Khi bị kiểm tra, người này đã đưa ra một lá thư tay của ông Trần Khắc Phú, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh với nội dung nguyên văn: “Kính gửi Hạt kiểm lâm Hương Khê, các đơn vị Kiểm lâm. Anh Nguyễn Minh Hải, phóng viên báo Thương Mại VN, quê Xuân Hồng, Nghi Xuân. Có mua một số gỗ về làm nhà. Chuyển hạt kiểm lâm Hương Khê và các đơn vị Kiểm lâm tạo điều kiện giúp phóng viên Hải”. Bức thư đề ngày 29/11 có ký tên đóng dấu treo của Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh.
Sau khi bị phát hiện, toàn bộ số gỗ trên bị tạm giữ, ngày 11/12, chủ của 16 m3 gỗ này đã bị tạm giữ.
Ông Phú nói: "Tôi đã bị đình chỉ công tác và đang ngồi nhà. Việc tôi viết thư tay cho anh Hải là vì sự nể nang". Ông Phú không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận về thông tin cho rằng anh Hải đã dùng một số bài báo ép ông Phú phải viết thư tay cho anh Hải chuyển gỗ.
Cũng trong sáng 11/12, có một chủ gỗ đã thừa nhận phần lớn số gỗ trên xe bị bắt là của họ, anh Hải chỉ có một phần nhỏ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Khánh Ngọc