
Nguyễn Hoàng Cường (cầm cup) từng là thí sinh được nhắc tới nhiều nhất trong bốn thí sinh vào chung kết năm vì là người đầu tiên trong lịch sử 17 năm Olympia giành điểm tuyển đối ở phần thi Khởi động. Ảnh: Đình Tùng.
Trong năm thứ 18 của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) giành giải nhất với số điểm 240, vượt xa so với số điểm của ba thí sinh còn lại.
Phần thi về đích của Hoàng Cường
Chàng trai Quảng Ninh có phần Khởi động không mấy thành công khi chỉ giành được 50 điểm. Trước đó, em chia sẻ đã nghe một vài bài Quốc ca của các nước để lấy tinh thần thi đấu. Từng lập kỷ lục trả lời đúng 12/12 câu nhưng ở trong trận chung kết, Hoàng Cường trả lời ngay từ câu hỏi đầu tiên nên có phần căng thẳng.
Tuy nhiên, ở các phần thi sau, Hoàng Cường nhanh chóng bứt phá, lấy lại phong độ. Đặc biệt, trong phần thi về đích, Cường đã liên tục tận dụng cơ hội lấy điểm từ quỹ điểm từ các thí sinh khác để vươn lên vị trí dẫn đầu với 200 điểm.
Để an toàn, Hoàng Cường chỉ lựa chọn gói câu hỏi 40 điểm trong phần thi Về đích của chính mình. Câu đầu tiên được đưa ra bởi nhóm phóng viên Olympia tác nghiệp tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương về một nhóm máu. Cường nhanh chóng trả lời là nhóm O và chính xác, có thêm 10 điểm.
Câu thứ hai hỏi về bài thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới nhân dân vào năm 1946. Hoàng Cường tiếp tục chính xác và lại có thêm 10 điểm. Câu thứ ba không còn nhiều ý nghĩa khi Hoàng Cường đã chắc chắn vô địch nhưng em vẫn trả lời chính xác, hoàn thành trọn vẹn phần thi Về đích với tổng 240 điểm.
Trường quay như vỡ òa khi Hoàng Cường giành vòng nguyệt quế và trở thành nhà vô địch Olympia 18. Trong khi đó, giải nhì thuộc về Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị). Nguyễn Hữu Quang Nhật (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) đạt tổng điểm 115, Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM) đạt 100 điểm, cùng được trao giải ba.
Tùng Anh