Chị Nguyễn Thu Tâm, khu tập thể B1 Kim Liên (Đống Đa), phàn nàn mấy ngày qua trời mưa liên miên khiến khu nhà “già nua” 20-30 năm tuổi ẩm ướt từ tầng 1 lên tầng 4. Không khí ẩm ướt khiến tường nhà mốc xanh, lối đi chung sền sệt đất cát và nước.
Theo chị Tâm, những khu nhà tập thể “già nua” cơ sở hạ tầng đã thấp kém, khi gặp thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều tường nhà sẽ “mủn” dần và rơi rụng. “Cửa che chắn thô sơ, gỗ cửa mục nát nên khó ngăn được không khí ẩm ướt thẩm thấu vào nhà”, chị Tâm nói.
Bà Nguyễn Thị Loan ở khu tập thể B2, Giảng Võ (Ba Đình) cho biết sau mưa liên miên, nền nhà ướt. Mỗi ngày lau nhà 5-7 lần nhưng không hết ướt.
Bà Loan nói: “Nhà có trẻ con nhưng trời mưa cả tuần, thời tiết ẩm ướt khiến quần áo giặt rồi cứ đắp đống lên các dây phơi và không thể khô được vì mưa phùn. Mùi ẩm mốc bốc lên sặc sụa”.
Anh Nguyễn Văn Đức, phường Khương Đình (Thanh Xuân), than phiền vì ở phòng trọ ẩm thấp nên tivi, vi tính “đổ bệnh”. Tivi bị nhòe màu, máy vi tính để lâu mới lên hình. “Có hôm bật màn hình đợi cả giờ mới hết nhòe màu, hôm sau bật lên vẫn bị bệnh cũ”, anh Đức nói.
Để chống lại thời tiết ẩm ướt, một số hộ gia đình phố Khương Trung (Thanh Xuân) đã thuê thợ hồ về nạo tường, chuyển từ quét ve sang lăn sơn. Một số hộ khác dùng gỗ ván, tấm nhựa ốp xung quanh chân tường. Tuy nhiên, rất khó chống nồm.
Tiến sĩ Lương Tuấn Minh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết hiện tượng mưa nhỏ liên miên bắt đầu từ ngày 6-3 và kéo dài từ đó đến nay. Thời tiết mưa phùn nhiều ngày, không khí ẩm ướt, những căn hộ xây dựng hiện đại không gặp khó khăn gì khi trời nồm, nhưng với những căn hộ xây dựng lâu năm nhà cửa rất dễ ẩm ướt.
Theo ông Minh, trong các ngày 14-15, khi áp thấp phía tây phát triển sang, thời tiết sẽ ấm dần lên, nhiệt độ cao hơn, lượng mưa giảm và sẽ có nắng. Khi đó, thời tiết nồm sẽ chấm dứt.
Trời ẩm ướt sẽ sinh ra đủ thứ bệnh, nhất là bệnh thấp khớp, tim mạch, ho, hen suyễn, đau đầu và những căn bệnh mãn tính kinh niên của người cao tuổi... do việc bài tiết qua da bị hạn chế, các lỗ chân lông bí, không thoát hơi gây nên sự khó chịu, mệt mỏi, đau nhức...
Theo khuyến cáo của giới chuyên môn, nếu độ ẩm không khí tăng cao, hãy đóng kín cửa để hạn chế không khí ẩm vào nhà. Mở cửa cho thoáng sẽ làm không khí ẩm vào nhà càng nhiều và độ ướt nhà càng cao. Nhà bị ẩm ướt, ngoài việc đóng kín cửa, mở máy điều hòa hoặc hút ẩm để khử ẩm. Thiết bị điện tử, điện thoại nên làm nóng máy để bốc hơi nước, dùng máy sấy để sấy khô. Máy tính, tivi mở liên tục để chống ẩm cho chân bóng, màn hình.
(Theo Tuổi Trẻ)