Theo ông Trần Đình Thiên, Viện phó Viện Kinh tế VN, với mục tiêu thu hút 20 tỷ USD vốn đăng ký năm 2007, các nhà đầu tư chính thức giải ngân và thực hiện 1/3 vốn đăng ký đã là thành công của VN trong việc thu hút FDI.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp của Bộ Kế hoạch và đầu tư, cũng cho rằng, mục tiêu thu hút 20 tỷ USD là điều hoàn toàn có tính hiện thực, nếu ổn định được thị trường chứng khoán. VN nên tiếp tục đưa ra thị trường chứng khoán các loại hàng hóa, tăng nguồn cung cho thị trường từ những công ty niêm yết mạnh. Chúng ta tiếp tục cải tiến môi trường đầu tư ở trong nước, đây là thời cơ lớn để VN đạt được mục tiêu này.
Ngoài những lạc quan trên, các chuyên gia cho rằng, việc thiếu điện trong năm nay sẽ khó khăn cho nhà đầu tư. Hiện Tổng công ty Điện lực VN (EVN) phải mua điện từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong dài hạn VN phải tính đến những nguồn cung ứng năng lượng khác, với chiến lược quốc gia của Chính phủ trong việc xây dựng ngành điện.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng mỗi lần đứng trước nguy cơ thiếu, ngành điện lại liên tục dọa sẽ cắt chỗ này hay chỗ kia là một cách phản ứng không cầu thị, nhất là khi cả nước đang kêu gọi thu hút vốn đầu tư. Thực tế, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào ngành này, nhưng việc đàm phán với ngành điện hết sức khó khăn.
Cái khó của những nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào ngành này là sợ EVN - nhà độc quyền phân phối ở VN hiện nay không mua sản phẩm của họ. "Điều này cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc. Không thể để tình trạng, cả nước đang đi lên mà ông điện lực lại chặn lại. Không những mục tiêu thu hút đầu tư sẽ hoàn toàn thất bại mà ngay cả mức tăng trưởng kinh tế năm nay của cả nước đạt 8,5% cũng khó mà thực hiện được", ông Doanh nói.
Ông cho hay nhiều công trình của ngành điện chậm đến cả năm, ngành điện phải khắc phục điều này. Chẳng hạn như Công ty nhiệt điện Phả Lại sau khi cổ phần hóa, họ bắt đầu sửa chữa lớn, và đầu tư mở rộng mạng lưới điện để nâng công suất. Trước thời gian cổ phần hóa, để làm việc này họ phải mất 4 tháng trời, sau khi cổ phần hóa công ty chỉ mất hơn hai tuần để thực hiện một khối lượng công việc tương đương. “Điều đó chứng tỏ rằng, nếu ngành điện có động lực và chiến lược phát triển đúng thì hoàn toàn có thể giảm thiểu được việc thiếu điện như hiện nay", ông Doanh nhấn mạnh.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)