- Giờ đây cái tên Ngô Thái Uyên đã gắn liền với tên của Công ty NTU, cả hai đều đang nổi như cồn trong làng thời trang Việt Nam. Động lực nào đã đưa chị đến việc thành lập công ty?
- Tôi muốn thành lập công ty riêng vì muốn mình có cơ hội và điều kiện để được làm việc chuyên nghiệp hơn. Trước đây tôi từng đi làm thuê một năm cho một công ty thời trang nước ngoài tại Việt Nam và đã học được nhiều trong việc tổ chức một công ty lớn.
Chúng tôi đang xây dựng NTU trở thành thương hiệu thời trang yêu thích của phụ nữ thành thị, cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cho các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất hàng may mặc.
Năm 2007, NTU sẽ liên kết với một số trung tâm đào tạo tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho các bạn thiết kế đang làm việc tại các công ty may mặc Việt Nam với mong muốn đóng góp một phần vào việc thúc đẩy thực hiện mục tiêu thiết kế gắn liền với sản xuất công nghiệp.
![]() |
Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên. |
- Thiết kế gắn liền với sản xuất công nghiệp vẫn chỉ là mong ước của ngành dệt may lâu nay. Tại sao chị lại theo đuổi mục tiêu khó khăn này?
- Việc gắn thiết kế với sản xuất công nghiệp là mục tiêu mang tính chất chiến lược mà NTU đang hướng đến, nhất là trong thời gian tới, khi Việt Nam đã gia nhập WTO, các cơ hội tồn tại của những công ty nhỏ sẽ ngày càng nhỏ hơn.
Có một thực tế là các công ty may mặc công nghiệp trong nước tuy có đội ngũ thiết kế nhưng việc ứng dụng năng lực thiết kế vào hoạt động sản xuất còn rất hạn chế. Các sản phẩm cao cấp có thiết kế hơi phức tạp, cho dù có thể tung ra với giá cao nhưng các doanh nghiệp ngại rủi ro nên các sản phẩm cao cấp không được sản xuất và gia công nhiều tại Việt Nam. Trong khi đây là sản phẩm có giá trị gia tăng khá tốt so với các loại hàng hóa thông thường.
- Còn Công ty NTU đã có chiến lược cho mình như thế nào?
- NTU đã dành suốt một năm để nghiên cứu làm sao kết hợp thiết kế - thủ công - sản xuất công nghiệp một cách tốt nhất với hiện trạng của Việt Nam. Hiện tại NTU là nhà tư vấn thiết kế và chiến lược cho Công ty cổ phần Dệt may Thắng Lợi.
Với công nghệ in ấn vải hiện đại và công tác tư vấn thiết kế chuyên nghiệp của NTU, chắc chắn trong thời gian ngắn tới đây Thắng Lợi không chỉ thành công trong thị trường nội địa mà còn có thể xuất khẩu sản phẩm do chính mình thiết kế ra thị trường quốc tế.
Trong năm 2007, NTU sẽ cố gắng có thêm nhiều liên kết tương tự. Đây cũng là chiến lược "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" trước thách thức WTO.
- Theo chị, các nhà thiết kế Việt Nam sẽ phải làm gì để cạnh tranh được với hàng hiệu nước ngoài?
- Để Việt Nam có xu hướng thời trang như các nước phát triển trên thế giới thì một công ty như NTU cũng như muối bỏ biển. Phải có nhiều công ty, nhiều ban ngành thấy đây là vấn đề bức thiết thì Việt Nam mới nhanh định hình phong cách. Đây không còn là thời điểm để kêu gọi mà là ai có sức đến đâu thì đóng góp đến đó và phải thật sự nghiêm túc và cố gắng hết sức thì mới được.
Tôi vẫn còn nhớ khi còn là một cô sinh viên vừa nhận được một giải thưởng quốc tế hăm hở về nước, trước câu hỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo: "Em có tâm nguyện gì không trong lĩnh vực đào tạo?". Tôi đã trả lời: "Em mong sao Nhà nước đầu tư để có trường thiết kế thời trang chuyên nghiệp để cho những bạn trẻ như em có cơ hội được đào tạo tốt".
Mười năm kể từ ngày ấy thế mà chương trình học thiết kế của các trường trong nước vẫn thiếu chuyên ngành trầm trọng với lý do khá đơn giản là các trường không đủ kinh phí mời chuyên gia giảng dạy trong khi các trung tâm đào tạo quốc tế thì học phí quá cao so với khả năng của người Việt Nam.
Với vốn kiến thức thiếu đồng đều của các bạn về ngành nghề thì chắc các bạn khó tồn tại trên thương trường chỉ bằng sự sáng tạo bay bổng. Và người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự so sánh "mặc đồ hiệu không chỉ làm người tiêu dùng hãnh diện vì giá trị thương hiệu nhưng còn vì có thể an tâm với chất lượng".
Do vậy để người tiêu dùng chọn lựa khác đi thì sản phẩm của thiết kế Việt Nam phải chuyên nghiệp từ A đến Z như các thương hiệu quốc tế. Nếu lúc đó người tiêu dùng vẫn còn quay lưng thì hãy than phiền "sao sính hàng ngoại thế?!"
- Vậy đứng ở góc độ một nhà thiết kế đã và đang thành danh, chị khuyên các nhà thiết kế trẻ thế hệ sau mình điều gì?
- Công việc chuyên môn của một người thiết kế chỉ chiếm 30% trong quy trình làm ra sản phẩm, nhưng họ phải biết hết 100% quy trình công việc để có thể hỗ trợ kịp thời và họ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích và chọn lựa nhiều nhất.
Khẳng định tài năng sáng tạo không khó trong thiết kế thời trang nhưng để tồn tại được bằng nghề nghiệp lâu dài mới là khó khăn. Tôi chỉ khuyên các bạn trẻ khi đến với công việc này hãy xác định là các bạn sẽ phải phấn đấu gấp trăm lần so với những gì học được ở nhà trường.
Việt Nam có rất nhiều người tài năng, chỉ tiếc rằng các bạn thiếu kiến thức thực tế và điều kiện để ứng dụng chuyên môn một cách nghiêm túc trong công việc nên dễ bị các hào quang của vinh quang sàn diễn làm mơ màng trong nhận thức danh hiệu thiết kế thời trang.
- Làm quản lý, va chạm kinh doanh, lo chuyện cơm áo gạo tiền rất dễ ảnh hưởng đến sáng tạo, chị thấy sao?
- Đối với tôi, muốn tiến lên thì phải tập chịu áp lực nhiều hơn trong công việc. Có thể tự nhận là tôi hơi tham công việc, tham học hỏi... tham tiến bộ. Nhưng khi cố gắng làm việc như vậy tôi chỉ thấy mình toàn được mà chẳng mất gì. Tôi từng nghĩ những người làm kinh doanh rất khô khan và nguyên tắc, nhưng khi làm việc và tiếp xúc nhiều mình mới hiểu chính những người làm kinh doanh thành đạt họ uyển chuyển và nhạy cảm còn hơn cả nghệ sĩ.
- Chị mong chờ một chỗ dựa như thế nào cho mình trong tương lai?
- Có thể tôi là một phụ nữ đẹp vừa đủ để thu hút người khác nhưng ở góc độ tình cảm thì với hoàn cảnh như tôi hiện tại cũng khó có thể có một người đàn ông theo đuổi khi 70% năng lượng được dành cho công việc, 30% còn lại là của con. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình dù chắc chắn vẫn có những lúc lãng mạn, bay bổng muốn được làm người vợ thực sự.
- Nếu thời gian quay trở lại, chị muốn làm điều gì đó khác đi?
- Nếu như được chọn, tôi cũng chỉ chọn tôi như chính ngày hôm nay đang có. Tuy nhiên nếu được ước, tôi chỉ ước cho công việc NTU đang làm chạy nhanh hơn 40% so với hiện nay. Tôi xin được chúc một năm mới phụ nữ Việt Nam duyên dáng hơn, dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc tinh thần hơn để luôn luôn lạc quan trước mọi thách thức, để luôn tự tin trong cuộc sống.
(Theo Đời Sống Gia Đình)