Tới nơi, thắp hương khấn vái và chờ hương tàn xong xuôi, hết chừng 30 phút. Nhưng đó là khoảng thời gian anh Khoa rất coi trọng, thậm chí anh còn ghi vào sổ lịch công tác và đôi khi còn nhờ người thư ký nhắc nếu quên.
“Đó cũng là một kế hoạch công việc mà mình phải ưu tiên”, anh Khoa tâm sự. Với anh một khi đã nói ra là đi lễ rồi thì bằng mọi cách, anh sẽ đi dù chỉ ít phút để tâm hồn được thư thái.
Ở khu vực Phủ Tây Hồ (Hà Nội), những ngày như mùng 1 hay 15 âm lịch hàng tháng, có rất nhiều người đến đây thắp hương, lễ bái. Ngoài ra, những ngày nghỉ như thứ bảy, chủ nhật người đến thăm cũng rất đông.
Bác làm công việc dọn dẹp ở đây cho biết: “Có những ngày xe phải đậu ở tận ngoài, cách phủ vài trăm mét, có rất nhiều xe hơi từ những tỉnh xung quanh thậm chí ở tận trong Nam cũng lặn lội ra đây thăm viếng, lề bái tại Phủ”.
Tâm linh là một cái gì đó cho đến nay giới khoa học duy vật vẫn còn bó tay, rất khó lý giải, thuộc về tinh thần, tâm hồn của con người nên rất khó nắm bắt. Trong giới doanh nhân, thì đấy là yếu tố tinh thần chứ không phải là mê tín dị đoan.
Thành tâm mong cho việc làm ăn suôn sẻ. |
Với anh Lê Văn Khoa, Giám đốc công ty CP phát triển tin học công nghệ Hà Thành (HTD), một công ty chuyên về các dịch vụ giá trị gia tăng viễn thông thì khi đến những ngôi đền, chùa thăm viếng và lễ bái tạo cho anh cảm giác về tinh thần rất tốt.
“Mình cảm thấy thoải mái và thanh thản, tăng cường sự tự tin và cảm thấy yên bình trong tâm hồn. Khi vào những ngôi chùa nhìn vào những tượng phật ở trong đó mình có những cảm giác cuộc sống của mình như có người đang theo sát những bước đi của mình, tất cả những cái đấy làm cho mình cảm giác hướng thiện”, anh nói.
Tâm linh trong giới doanh nhân cũng có phần khác. Theo anh Khoa (HTD) đi chùa cầu khấn không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả trăm người trong công ty và nhiều khi công ty cũng tổ chức cho các nhân viên trong công ty đi thăm viếng các di tích, đền đài ngoài yếu cầu may mắn, thành đạt, hạnh phúc, nó còn tạo ra cơ hội để mọi người trong công ty hiểu và gắn bó nhau hơn.
“Ở đó họ có thể gạt bỏ hoàn toàn công việc ra bên ngoài và nói chuyện với nhau giữa con người với con người hơn là công việc”, anh Khoa (HTD) nói.
Với anh Khoa ở Công ty Fecon, vì là chủ một công ty chuyên về xây dựng nên vấn đề tâm linh càng được coi trọng. “Trước mỗi công trình trước khi bắt tay vào nhận thầu hay tiến hành thi công đều phải làm lễ, ngó trước ngó sau. Đây là việc làm cần thiết. Các cụ đã nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà”, anh giải thích.
Coi trọng tâm linh, tin vào thế giới “trần sao âm vậy” như anh Khoa không không phải hiếm. Với anh Nguyễn Thành Lưu, Giám đốc Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Markcom, sau nhiều năm đặt chân vào thương trường, anh rút ra một điều: con người ta đều có cái phúc phận của mình.
“Dù anh có tài đền mấy, chăm chỉ đến mấy thì cũng chưa hẳn đảm bảo cho sự thành công. Con người còn cần phải có sự hỗ trợ của “may mắn” thì mới có phúc có lộc”, anh Lưu nói. Các cụ có câu “có tài mà cạy chi tài” là vậy.
Thực ra, ban đầu anh Lưu cũng không quan tâm lắm chuyện đi chùa chiền lễ bái, và có vẻ như không tin vào thế giới tâm linh. Nhưng rất nhiều lần “mắt thấy, tai nghe” với chính mình và chiêm nghiệm về cuộc sống kinh doanh thì anh tin rằng có thế giới tâm linh của con người, luôn theo sát bên mình.
Anh cho biết, ngoài việc lễ bái tổ tiên, anh thường cầu khấn đức thánh Mẫu, đức thành Trần cầu xin phù hộ cho kinh doanh phát đạt, và nguyện sẽ trích một phần lợi nhuận thu được làm việc thiện, giúp những người khốn khó, chứ không phải là cầu “tiền vào như nước”.
Trước kia, khi không tin vào thế giới tâm linh anh Lưu dằn vặt rằng sao mình đã tính toán rất kỹ nhưng rốt cuộc không thành công. Còn bây giờ anh không còn cay cú về thất bại của mình và coi đó là chuyện bình thường. Anh tâm niệm mình cứ cố gắng làm, không làm chuyện “lọc lừa” rồi thành công cũng sẽ đến. Cho nên có những công ty, hay người này người nọ bảo mua bán “hóa đơn” nhưng anh đã từ chối bởi vì anh cho rằng nếu làm như vậy thì không đúng như lời mình cầu khấn.
Theo anh Lưu, việc đi chùa lễ bái một cách thành tâm có thể thúc đẩy doanh nhân hướng thiện, làm ăn lương thiện bởi vì nếu làm ăn lừa đảo thì không thể lâu bền được hoặc có thể bị “tai bay, vạ gió”.
Anh cũng tin rằng may mắn là yếu tố cần, ai cũng cần xây dựng một đức tin, nó cũng có thể là một khoa học mà con người chưa khám phá ra mà thôi.
(Theo Doanh Nghiệp và Thương Hiệu)