Không chỉ dành cho thiên chức nuôi con, đôi gò bồng đào của nữ giới còn là "vùng chiến thuật", khơi gợi bao cảm xúc yêu đương. Chính vì thế, phải phẫu thuật một phần hay đoạn nhũ hoàn toàn do bệnh tật là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với phụ nữ.
Khi 'núi đôi' trở thành 'núi một'
Chị Nguyễn Minh Hoa, 36 tuổi, bị u lành tính ở ngực. Để lấy khối u ra, chị đã lên bàn mổ ba lần.
Bộ ngực, niềm tự hào một thời của chị, đã bị biến dạng bởi những vết sẹo lồi lõm.
Sau khi phẫu thuật, đời sống vợ chồng của chị cứ gượng gạo rồi trượt dốc không phanh.
Mặc cảm không còn hấp dẫn đối với chồng, khi lâm trận, chị tắt đèn tối om, dù chồng chị không thích bóng tối.
Không chỉ thế, thân thể chị hầu như cứng đơ, vô cảm khi tay chồng chạm vào.
Nhiều lần, chị khiến ông xã mất cả hứng thú, phải kiên nhẫn tìm lại cảm xúc từ đầu. Hai vợ chồng khổ sở trong bóng đêm!
Tình cảm của chị Phương, một giáo viên, còn mệt mỏi hơn. Chị bị ung thư vú. Để tránh di căn, chị phải đoạn một bên nhũ.
Sau ca mổ, thời gian đầu, lấy lý do dưỡng bệnh, chị ngủ riêng. Chồng chị vừa kiên nhẫn, vừa dịu dàng chăm sóc vợ. Thời gian sau, mỗi khi anh đụng đến là chị viện cớ này, cớ kia để né tránh và đòi ngủ riêng hẳn. Chồng chị mệt mỏi dần...
Không chỉ chị Hoà, chị Phương, nhiều phụ nữ rơi vào trầm cảm do bộ ngực không còn nguyên vẹn đã tự nguyện hoặc cam chịu để chồng có những quan hệ khác bên ngoài.
Họ không thể chịu đựng và vượt qua mặc cảm mất đi một phần thân thể. Chính sự tự ti ấy đã kéo theo sự chán nản của người bạn đời trong chuyện gối chăn.
Theo bác sĩ Huỳnh Xuân Nghiêm, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP HCM, phẫu thuật ngực sẽ ảnh hưởng một phần đến các dây thần kinh cảm giác ở bộ phận này, nhất la một phần tư ngực ở vùng nách.
Tuy nhiên, ảnh hưởng nặng nề nhất đối với phụ nữ khi phẫu thuật ngực là vấn đề tâm lý. Chính vì vậy, họ cần được tư vẫn kỹ để không mặc cảm khi "niềm tự hào" giờ đây bị biến dạng.
Người bệnh nên được biết rõ tình trạng của mình, có phải phẫu thuật hay không, phương pháp phẫu thuật nào sẽ được ứng dụng. Bác sĩ Nghiêm cho biết thêm, những phụ nữ có bệnh về ngực nên đến các bệnh viện chuyên khoa. Sau khi được bác sĩ tư vấn, họ sẽ tìm ra giải pháp hợp lý cho "núi đôi" của mình.
Vượt qua nỗi đau để tìm hạnh phúc
Hiện nay, có một số giải pháp giúp phụ nữ lấy lại sự gợi cảm, tự ti cho mình. Nếu là những khối u nhỏ, lành tính, bác sĩ sẽ chọn giải pháp cắt khối u theo đường thẩm mỹ để giảm, giấu sẹo cho bệnh nhân.
Trường hợp bệnh nặng hơn hoặc phải đoạn nhũ hoàn toàn, bệnh nhân có thể được tái tạo mô vú bằng túi nước hoặc lấy da, cơ ở bụng dưới.
Các phương pháp tái tạo này chỉ có tác dụng giảm stress cho phụ nữ trong phương diện thẩm mỹ và đời sống vợ chồng. Còn các chức năng khác (như cho con bú) thì không thể nào phục hồi như xưa được.
Điều quan trọng là người bệnh phải tự ổn định tâm lý. Hãy chia sẻ tâm tư của mình với chồng để được cảm thông. Không nên tránh né, xua đuổi người bạn đời. Bằng tình yêu chân thành, người chồng sẽ giúp vợ xoa dịu nỗi đau mất mát và tìm lại sự tự tin.
(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)