“Cùng với nắng nóng, nhiệt độ tiếp tục vượt chuẩn sai, bão có khả năng nhiều hơn trong khi lượng mưa tiếp tục hụt chuẩn nhiều nơi với xác suất cao”, tiến sĩ Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết.
Về nhiệt độ không khí, trong khi hầu hết diện tích phía Nam châu Á, nhất là khu vực Đông Nam Á có nhiệt độ vượt chuẩn cho cả bốn mùa dự báo, nhiệt độ trên toàn lãnh thổ Việt Nam có khả năng vượt chuẩn trên phạm vi cả nước với xác suất tăng dần từ Bắc vào Nam.
Từ đầu năm 2005 đến nay, có 5 đợt nắng nóng liên tiếp xảy ra trên diện rộng. Xét về mức độ, các đợt nắng nóng có nhiệt độ cao hơn năm ngoái. Nhiệt độ cực đại gây nắng nóng lên tới 42,5 độ C, xảy ra vào ngày 1/5 tại Quỳ Châu (Nghệ An). Tuy nhiên, vẫn chưa phải là nóng nhất so với trung bình các năm. Kỷ lục nhiệt độ cực đại gây nắng nóng rơi vào ngày 12/5/1966 là 42,7độ C tại Cửa Rào (Nghệ An).
Theo Tiền Phong, trong đợt nắng nóng thứ năm, nhiệt độ Hà Nội lên đến 39 độ C. Nhiều người phàn nàn các đợt nắng nóng vừa qua rất oi bức. Tuy nhiên, theo một chuyên gia khí tượng thủy văn, thì tuy nhiệt độ cao nhưng lại kết thúc rất nhanh, từ 3 đến 6 ngày, nên chưa gây cảm giác quá mệt mỏi và khó chịu kéo dài.
Tiến sĩ Penelope Canan, Giám đốc Điều hành Dự án Carbon Toàn cầu có trụ sở ở Nhật Bản, giải thích tình trạng tăng nhiệt độ và oi bức ở các đô thị như Hà Nội thời gian qua chủ yếu là do ô nhiễm không khí, nhất là tình trạng phát thải khí nhà kính từ các phương tiện giao thông, các khu công nghiệp trong các khu đô thị có quá nhiều nhà cao tầng.
Tăng khí nhà kính và thiếu thảm cây xanh khiến cho bức xạ mặt trời xuống mặt đất bị giảm hấp thu, lượng hơi nước bão hòa trong không khí tăng... Đấy là những nguyên nhân chính khiến cho những người sống trong các khu vực đó rất khó chịu.