Hiện nay, nhiều người coi việc đi học ở nước ngoài như một thứ trào lưu, một thứ mốt để tự đánh bóng mình. Người ta đi du học có khi chỉ để cho oai hay đơn giản hơn là kiếm cớ sang đó làm ăn.
Mỗi năm, Việt Nam có tới hàng nghìn học sinh được ra nước ngoài theo diện du học. Trong số đó, ta không thể biết được có bao nhiêu người đi vì mục đích nâng cao kiến thức. Nhiều người sang đó học chẳng bao nhiêu mà suốt ngày lo nghĩ phương kế làm ăn.
Nhưng trời Tây liệu có phải là đất hứa?
Với kết quả học tập xuất sắc tại trường Thuỷ sản Nha Trang, L.Phương được nhà trường cử đi học tại Nga trong 2 năm. Hiện tại, P đã học hết năm đầu tiên nhưng bạn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoà nhập trong môi trường mới.
Phương tâm sự: “Ở nhà, em được học tiếng Anh là chính nên khi sang đây gặp rất nhiều cản trở trong giao tiếp cũng như trong học tập. Nhất là khi lên lớp, em thường xuyên không theo kịp bài giảng của thày. Thêm nữa, điều kiện ăn ở sinh hoạt của SV mình không được như ở nhà. Phòng trọ chật chội mà chen chúc mấy nhân mạng. Bên cạnh đó, việc chi tiêu rất đắt đỏ nên tiền học bổng thêm tiền gia đình gửi vẫn không đủ tiêu.”
Không thể phủ nhận rằng nền giáo dục phương Tây có những tiến bộ rất lớn so với nền giáo dục của ta. Nhưng liệu có phải vì thế mà chúng ta coi đó là miền đất hứa? Phương pháp giáo dục và cơ sở vật chất tuy quan trọng nhưng dù sao cũng là tiền đề chứ không thể là yếu tố quyết định tất cả. Cái chính vẫn là sự cố gắng của người đi du học.
Khi kể về những khó khăn trong cuộc sống lưu học sinh, T. đã kể lại một câu chuyện nghe hài hước nhưng ngẫm lại mới thấy thật thấm thía: “Hồi mới sang, mình chung phòng với 3 người nữa. Thấy họ tích trữ rất nhiều đường, mình không hiểu nhưng đến cuối tháng mới biết thì ra hết tiền, anh em nhà ta đành uống nước đường để tránh tụt huyết áp vì đói”.
Theo Giáo dục và Thời đại, du học về cơ bản là tốt bởi tiếp thu được những kiến thức mới, những tiến bộ của nước bạn là rất cần thiết để xây dựng đất nước ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Chỉ xin đừng biến việc du học thành một thứ trang sức chỉ nhằm tô điểm cho bản thân mình.