Cảm giác cô đơn
Những chàng trai bình thường không bao giờ ham muốn “đi tìm của lạ”. Chàng chỉ đi tìm kiếm nó khi chàng đang cô đơn và chán nản hoặc bế tắc. Lúc ấy, họ coi "của lạ" là thứ để giải khuây giúp họ lấy lại sự cân bằng. Để lấp khoảng trống lúc ấy, các chàng có thể lao vào đó như một con thiêu thân.
Hưng phấn bị kích thích
Một ý nghĩ về sex bất chợt thoáng vụt qua trong đầu, bao cảm xúc hưng phấn đua nhau ùa tới. Con đường từ dây thần kinh chỉ huy xuống đôi bàn tay cũng chẳng đáng bao xa, và thế là nhu cầu tính dục tự nhiên ngay lập tức cần được đáp ứng. Đó là những lúc trong đầu chàng quá "nhạy" với những ý nghĩ về sex.
Không thỏa mãn
Đó là cảm giác khó chịu mà một số người tình “thiếu trách nhiệm” thường để lại cho chàng sau những giây phút ái ân kém mặn nồng vui vẻ. Kết cục là các chàng cảm thấy rất bức bối, do nhu cầu gối chăn chưa được đáp ứng đầy đủ, trọn vẹn. Và họ tìm đến một nơi khác để giúp họ có thể thỏa mãn chính mình.
Thái độ thờ ơ trong quan hệ chăn gối của các nàng cũng khiến chàng chán nản. Họ cảm thấy như mình không tự tin khi lâm trận với nàng. Từ đó lòng tự trọng cũng như bị tổn thương.
Vì sĩ diện
Có nhiều chàng tìm của lạ chỉ vì sĩ diện mặc dù chàng vốn hiền lành, chăm chỉ và rất yêu nàng. Nhưng vì muốn có những giây phút được vui vẻ, cũng muốn chứng minh rằng là con trai thì nên biết một chút ít ngoài luồng, thế nên chàng sẽ chặc lưỡi mà chung sống với "của lạ" một đêm.
Giải pháp
Nhiều nàng khi phát hiện ra người ấy của thỉnh thoảng vẫn đi tìm của lạ sẽ bị sốc, bức xúc, đau đớn bởi vì trong mắt họ trước đó, chàng vốn không phải kiểu đàn ông trăng hoa, thích của lạ hay vô trách nhiệm, bỏ bê vợ con, ngược lại, còn rất đúng mực. Lời khuyên là, hãy đừng làm rùm beng mọi chuyện khiến chàng thấy xấu hổ và tổn thương, hãy cố lấy lại bình tĩnh.
Nếu chàng vì bồng bột, không tự chủ được và đó chỉ là lần duy nhất thì các nàng nên cho anh ấy cơ hội sửa sai và làm lại. Mặt khác, cũng cần khơi gợi trách nhiệm của chàng với chính mình.
(Theo Làm Đẹp)