![]() |
Các bà mẹ trẻ cần cân nhắc việc xa con khi chúng còn quá nhỏ. |
Ngay khi hết thời gian nghỉ sinh, Cẩm Linh, làm tại một công ty tư vấn thiết kế, đến cơ quan làm việc trở lại, nhưng cô luôn tranh thủ lên mạng kiếm học bổng du học. Giấc mơ du học cháy bỏng trong Linh từ khi còn đang là sinh viên, tuy nhiên, giấc mơ chưa thành thì Linh đã dính bầu và phải lấy chồng ngoài dự tính. Những ngày mang bầu, Linh vẫn miệt mài ôn thi TOEFL và săn học bổng ngành kiến trúc tại Mỹ.
Có con nhỏ vẫn mơ được đi xa
Biết được mong ước của vợ, Hùng, chồng Linh, cũng đã đôi lần nhắc khéo việc con còn quá nhỏ, hãy từ từ rồi tính, nhưng cô kiên quyết: “Em phải đi nước ngoài học càng sớm càng tốt, bạn bè cùng lớp em chúng nó đi gần hết rồi”. Linh tiết lộ bí quyết săn học bổng của mình là vào trang web của Google, gõ từ “scholarship” và đất nước mình muốn du học để tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, ngành kiến trúc mà Linh muốn theo đuổi hiện đang rất hiếm học bổng, nên Linh vẫn chưa thể tìm ra cơ hội như mong muốn, tuy nhiên, hằng ngày cô vẫn tiếp tục săn lùng một suất đi học ở trời Tây dù con còn chưa cai sữa.
Một trường hợp khác, đó là Ngân, đang làm cho một tổ chức phi chính phủ của Australia. Ngân sinh con chưa được bao lâu thì cô được cơ quan này cử đi đào tạo về ngành môi trường tại Australia trong thời gian 2 năm. Ngân mừng như nhặt được vàng và quyết tâm đi học dù con gái của Ngân chưa được 6 tháng tuổi. Mặc dù bố mẹ hai bên can ngăn, nhưng Tuấn, chồng Ngân, lại ủng hộ vợ. Anh nói: “Đó là cơ hội tốt để cô ấy có những bước tiến trong sự nghiệp, tôi biết sẽ vất vả trong vòng hai năm tới vì con còn quá nhỏ, nhưng tôi không muốn cô ấy bỏ lỡ cơ hội của mình nên sẽ cố gắng hết sức trong mọi việc ở nhà để cô ấy yên tâm”.
Nhiều nguy cơ có thể xảy ra
Những người mẹ trẻ thế hệ 8X ngày nay luôn thể hiện sự chủ động trong cuộc sống của mình, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để tiến bước trong sự nghiệp và biết cách sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong gia đình và thuyết phục người thân để họ có thể được làm những điều họ ham thích. Thuở còn sinh viên, Phương Hà vốn là một cán bộ Đoàn rất năng nổ, đến khi lấy chồng rồi có con, cô vẫn luôn nhiệt tình trong các hoạt động xã hội của cơ quan và luôn sẵn sàng tham gia các chuyến công tác xa, dài ngày. Vừa rồi, Phương Hà nhận công tác ở văn phòng đại diện tại Đà Nẵng trong thời gian 6 tháng. Vài tuần, cô lại nhảy xe đò về TP HCM thăm chồng và con trai 1 tuổi rưỡi.
Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục - Đào tạo 2, nếu con dưới 3 tuổi, mẹ trẻ cần cân nhắc khi quyết định xa con bởi đây là giai đoạn trẻ cần được chăm sóc tốt nhất. Theo bà Hiền, người mẹ phải chấp nhận lựa chọn và biết ưu tiên, cân đối, điều gì quan trọng hơn trong từng thời điểm. Nếu quyết định gần con thì cơ hội trước mắt có thể trôi qua, nhưng trong cuộc sống sẽ còn có những cơ hội khác sẽ đến và họ có thể đi khi con của họ cứng cáp hơn. Bên cạnh đó, theo bà Hiền, có khá nhiều nguy cơ xảy ra đối với gia đình vợ chồng trẻ khi người vợ quyết định đi xa để theo đuổi công danh, sự nghiệp khi con còn quá nhỏ.
Qua thực tế tư vấn, thạc sĩ Hiền đã gặp nhiều trường hợp các ông chồng bối rối vì vợ luôn ưu tiên cho công việc, hoạt động xã hội hơn việc nhà, chăm sóc con cái. Dù chấp nhận để vợ được làm những gì cô ấy thích, nhưng nhiều ông chồng tỏ ra không hài lòng, thậm chí buồn, thất vọng dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Không ít trường hợp nhiều ông chồng trong lúc vợ đi xa đã ngoại tình. Trong trường hợp người vợ phải xa nhà vì lý do bất khả kháng, thì nên làm công tác tư tưởng với chồng, thuyết phục người thân hỗ trợ, chia sẻ việc chăm sóc con, tạo được sự đồng thuận giữa các thành viên trong gia đình. Người chồng trong trường hợp này cũng nên thông cảm cho vợ, biết hy sinh và chịu đựng để vợ yên tâm đi xa.
“Phụ nữ dù thời đại nào cũng nên ưu tiên trước hết cho gia đình. Trước khi quyết định đi xa, người vợ cần nghĩ đến con, xa chúng thời điểm đó có nên không và cần phải hiểu, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm, tâm lý, kể cả nhu cầu tình dục của chồng... Nếu con dưới một tuổi, tốt hơn hết, người mẹ không nên đi xa dù với bất cứ lý do nào”, bà Hiền kết luận.
(Theo Người Lao Động)