Chiến dịch kiểm tra trên diễn ra sau khi đài truyền hình quốc gia Trung Quốc đưa tin một số nhà sản xuất đã tung ra thị trường loại khăn rẻ tiền có hợp chất benzene gây ung thư, như benzidine. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa công bố liệu có khách hàng nào trở thành nạn nhân của tệ kinh doanh phi đạo đức trên hay chưa.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục phát hiện sản phẩm gây hại đến người tiêu dùng mà nguyên nhân là do thái độ hời hợt của nhà chức trách cũng như tình trạng chạy theo lợi nhuận bất chấp đạo đức của doanh nghiệp, chẳng hạn trường hợp trứng, tương ớt, son môi chứa sudan.
Ở Việt Nam, loại khăn lau tái sử dụng nhiều lần cũng đang được sử dụng rộng rãi tại các nhà hàng, quán ăn. Việc giặt tẩy khăn bằng hóa chất không theo một quy chuẩn an toàn nào khiến chiếc khăn thơm mát nhiều khi trở thành ổ bệnh.
(Theo Thanh Niên)