A. Luật sư
Biết nhu biết cương là phong cách đối phó với rắc rối của bạn, luôn giữ được bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng và ít khi để lộ ra suy nghĩ thật của mình. Bạn là một chiến binh với cái đầu lạnh và một trái tim nóng, luôn tranh đấu quyết liệt, nhưng khi cần thì lại vô cùng mềm mỏng.
B. Thanh tra/Thám tử
Bạn luôn là người dũng cảm và điềm tĩnh nhất trong một nhóm người khi gặp rắc rối. Bạn không hề nao núng kể cả khi tình huống cấp bách nhất xảy ra, trong khi mọi người xung quanh rối tung hết cả lên. Lúc đó, bạn thường ngồi suy nghĩ, tìm ra nguyên nhân của vấn đề, phân tích nó và tìm ra hướng giải quyết dựa trên lý trí, logic, chứ không chạy theo cảm tính. Bạn được mọi người kính nể và thường xuyên được nhờ vả giúp đỡ khi họ gặp vấn đề.
C. Bị cáo
Thông thường, bạn vô tình hoặc cố ý tỏ ra là mình đáng gờm, ung dung và bất cần đời. Nhưng khi rắc rối ập đến, bạn lại không hề tự tin và cứng rắn như vẻ ngoài của mình. Lúc đó, bạn thường có xu hướng băn khoăn, nghĩ ngợi, chất vấn bản thân, thay vì cố gắng tự giải quyết vấn đề. Bạn trở nên bi quan, cực đoan và chán nản, bị động.
D. Nhân chứng
Nhìn qua bạn có vẻ là một người có tinh thần hợp tác và hữu ích trong những tình huống cụ thể. Nhưng thực ra sự dễ dãi của bạn lại có thể mang đến một loạt những rắc rối khác. Khi vấp phải khó khăn, bạn luôn nghe và làm theo ý kiến của người khác, đúng kiểu "gió chiều nào theo chiều ấy". Cho dù có nảy ra sáng kiến để giải quyết vấn đề, bạn cũng chẳng dám nói ra, có lẽ vì sợ sẽ bị chê cười hoặc bị phản bác. Bạn không nên quan tâm đến việc bạn sẽ làm người khác vừa lòng hay tức giận. Hãy chứng tỏ khả năng xử lý tình huống của mình, bởi sẽ có lúc bạn phải tự đi trên chính đôi chân của bạn.