Bãi biển Ancol ở Jakata. Ảnh: AFP. |
Điều thay đổi này sẽ mang lại một sự "giải vây" cho ngành công nghiệp du lịch sinh lợi của Indonesia. Ngành công nghiệp không khói của nước này tỏ ra rất quan tâm tới một dự luật mới chống lại khiêu dâm.
Husein Abdul Azis, thành viên Đảng Dân chủ cho biết: "Khách du lịch sẽ được mặc áo tắm hai mảnh ở các khu vực du lịch đặc biệt như Bali. Nhờ đó, ngành công nghiệp không khói này của Indonesia sẽ không bị "tổn thương" và có điều kiện phát triển".
Song ông Husein cũng bày tỏ nỗi lo lắng trước sự bùng nổ tội phạm ở nước này khi quyết định cho phép mặc bikini được đưa ra: "Chúng tôi vẫn đang lắng nghe phản ứng từ phía mọi người".
Chính phủ Indonesia hy vọng sau khi tuyên bố năm du lịch Indonesia 2008, lượng khách tới đây sẽ đạt con số 7 triệu, thu về 6,7 tỷ USD. Trên thực tế, số khách đi du lịch Indonesia lại cho thấy, mục tiêu đó gần như chưa đạt tới.
Theo News, các chính trị gia, nghệ sĩ, những nhà hoạt động xã hội và các công ty du lịch tập trung chủ yếu ở hòn đảo Bali, điểm đến hàng đầu của Indonesia, vừa bỏ phiếu tổ chức một chiến dịch phản đối nếu luật khiêu dâm có hiệu lực. Tuy nhiên, các nhà soạn luật lại cho rằng, bản dự luật đó có thể sẽ được thông qua vào cuối tháng này.
Bình Minh