Queen Mary 2 có thể chở khoảng 250 hành khách thượng lưu vượt êm ái qua các châu lục và đại dương với tốc độ lướt nhẹ nhàng. Khách sạn bay có một cabin rộng, hành khách có thể thư giãn trong những phòng riêng đầy đủ tiện nghi.
Phi thuyền lớn bằng 2 sân bay này là sản phẩm sáng tạo của Igor Pasternak, người có công ty ở California mang tên Worldwide Aeros Corporation. Nó đang trong giai đoạn đầu phát triển mẫu, và Pasternak hy vọng làm hoàn chỉnh một chiếc để bay thử vào năm 2010.
Theo Pasternak, nhiều công ty và hãng tàu viễn dương tỏ rõ ý quan tâm đến dự án này vì một lý do chính đáng: Phi thuyền có thể bay nhiều ngàn dặm, và với tốc độ đỉnh ước tính 278,4 km/giờ, nó có thể bay suốt chiều dài nước Mỹ trong khoảng 18 giờ.
Trong lúc bay, hành khách có thể ngắm nhìn những kỳ quan thiên nhiên quốc gia ngay bên dưới 2.438 mét, hoặc nếu không muốn nhìn ra ngoài, hành khách cứ tự nhiên thư giãn bên trong được thiết kế như khách sạn 5 sao: phòng riêng đầy đủ tiện nghi, nhà hàng hay thậm chí có cả một casino biệt lập.
Để hạn chế tiếng ồn, các động cơ lắp phía sau lái chạy bằng điện lấy từ nguồn tái sinh như tế bào nhiên liệu hydrogen chẳng hạn. Một hệ thống tinh vi giám sát sức nổi của phi thuyền cho phép hiệu chỉnh chính xác khí động học trong khi bay nhằm cân bằng những ảnh hưởng từ bên ngoài và những cử động dịch chuyển từ phía hành khách.
Pasternak nói: Hy vọng du khách hàng không trong tương lai gần sẽ hết sức mãn nguyện với phi thuyền nổi này. Chúng ta có thể đáp xuống tuyết hay trên mặt nước đều dễ dàng.
(Theo An Ninh Thế Giới)