![]() |
Du khách Nhật đến VN tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). |
Bà Lê Hoàng Yến, Giám đốc trung tâm chuyên tổ chức sự kiện, hội thảo kết hợp du lịch của Bến Thành Tourist (CITE), cho biết vừa mất một đoàn gần 300 khách quốc tế dự kiến đến TP HCM trong ba ngày tuần cuối cùng của tháng 7 do giá phòng KS quá cao.
Một khách sạn năm sao ở TP HCM mà CITE đặt phòng đã nâng giá cao gần 100 USD/phòng so với giá cũ, sau nhiều lần thương lượng chỉ có thể bớt 10%.
“Khi chúng tôi gửi giá mới cho đối tác thì họ từ chối với lý do mức giảm giá này không đủ hấp dẫn cho khách hàng của họ”, bà Yến nói.
Các khách sạn cho rằng việc tăng giá là do cung cầu. Cũng có nơi cho rằng họ không thể không tăng giá khi một số khách sạn khác đã tăng. Tuy nhiên, một chuyên gia trong ngành cho rằng các khách sạn tranh thủ tình trạng VN còn thiếu phòng hạng sang để “làm giá”, tình trạng thiếu phòng sẽ giảm đi khi tới đây có một số khách hạng sang đi vào hoạt động. Ông Patrick Gaveau (Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty Focus Asia): VN được lựa chọn là nơi đến mới của du khách nước ngoài có một phần do giá phòng thấp. Giá phòng khách sạn bốn sao ở VN cách đây hai năm chỉ khoảng 45-100 USD thì nay đã lên mức 65-100 USD/phòng, trong khi giá phòng tương tự ở Thái Lan, Ấn Độ chỉ nằm trong khoảng 70-100 USD. Nếu giá cứ tăng thế này, khả năng khách không chọn VN để đi du lịch hoàn toàn có thể xảy ra. |
Tương tự, Công ty Asian Trails đặt phòng đưa đoàn đến khách sạn G. ở Hà Nội thì nhận lại một bản xác nhận số lượng phòng kèm theo giá cao hơn giá đã ký kết trong hợp đồng từ đầu năm 2007.
Bà Bùi Việt Thủy Tiên, Giám đốc công ty, cho biết mặc dù hai bên đã ký kết xác định giá phòng trong suốt năm 2007 nhưng kháh sạn này lại có hai đợt tăng giá: đợt đầu tháng 3 với mức tăng 20% và đến tháng tư họ lại thông báo bắt đầu từ 1/5 giá phòng sẽ tăng thêm 66,6% so với hợp đồng ký kết ban đầu.
“Hợp đồng đã ký thống nhất giá phòng cho cả năm, chúng tôi cũng đã thông báo cho đối tác, nay giá thay đổi biết ăn nói sao với các đối tác”, bà Tiên than phiền.
Các công ty cho biết tuy chưa có đoàn khách nào bỏ tour, do các công ty du lịch linh động tìm nơi nghỉ thay thế, nhưng số khách lẻ bỏ tour vì giá thay đổi thì đã có khá nhiều.
Mặc dù các công ty lữ hành cũng đã đấu tranh với các khách sạn nhưng cuối cùng đành “bó tay” vì hầu hết các nơi đều đông khách và giá tăng như nhau.
Tổng cục phó Tổng cục Du lịch VN Phạm Từ cho biết VN đang thu hút khách du lịch nước ngoài. Ba tháng đầu năm tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng phòng không thể nào theo kịp. Nếu các thành phố, tỉnh có cấp tập kêu gọi đầu tư cũng không thể giải quyết được nhu cầu cần phòng khách sạn ngay trong năm nay.
Ông Từ cũng thừa nhận việc tăng giá phòng này là hệ quả tất yếu của qui luật cung cầu của thị trường nên “không thể nào áp đặt mệnh lệnh hành chính yêu cầu không tăng giá”.
Ông Từ đề xuất các công ty lữ hành bẻ “ghi”, hướng các đoàn khách đến các vùng lân cận, không nhất thiết phải ở lại Hà Nội và TP HCM. Chẳng hạn từ Hà Nội có thể đi thẳng đến Hải Dương, Quảng Ninh, có thể đi thẳng vào Vĩnh Phúc để chơi golf. Cũng theo ông Từ, các công ty lữ hành và khách sạn hãy vì mối quan hệ bạn hàng của nhau để còn làm ăn lâu dài.
(Theo Tuổi Trẻ)