Bản kết luận này được đưa ra sau khi Tổ công tác liên ngành (gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bưu chính - Viễn thông và Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) tiến hành thẩm định lại kết quả thanh tra do Thanh tra Chính phủ đã thực hiện về dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của các đơn vị thành viên VNPT như Bưu điện TP HCM, Bưu điện Hà Nội, Công ty Thông tin di động (VMS Mobifone), Công ty Dịch vụ viễn thông (GPC).
Theo Sài Gòn Giải Phóng, nội dung được quan tâm nhất trong cuộc thẩm định vừa qua, bao gồm: tỷ lệ ăn chia giữa phía Việt Nam và tập đoàn Comvik (Thụy Điển) trong việc phát triển mạng điện thoại di động MobiFone ở Việt Nam; việc VNPT đã sử dụng hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận thu được từ cước dịch vụ viễn thông để gửi ngân hàng lấy lãi rồi hạch toán vào thu nhập sai chế độ; việc thực hiện chậm trễ gói thầu số 4 (hệ thống IN tại GPC, giá trúng thầu 4,9 triệu USD), dẫn đến phải đầu tư thêm số tiền gấp nhiều lần giá trúng thầu ban đầu đối với gói thầu này.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tổng sai phạm về kinh tế của VNPT rất lớn, lên tới trên 1.000 tỷ đồng. Trong số đó, có việc VNPT đã đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho điều chỉnh một cách thiếu căn cứ tỷ lệ phân chia doanh thu ròng trong hợp đồng kinh doanh với Comvik, gây thua thiệt kinh tế cho phía Việt Nam trên 741 tỷ đồng.