Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã di lý Tường, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh về tới Nghệ An để xử lý theo quy định.
Theo hồ sơ, năm 1987, Đào Hữu Tường phạm tội Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia. TAND xử phạt 7 năm tù đối với Tường.
Năm 1992, trong lúc đang lao động, nhân lúc sơ hở, Tường đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã.
Sau khi bỏ trốn, Tường vào Đắk Lắk để làm lao động tự do, làm lại chứng minh thư bằng tên khác. Tường lấy vợ và có một người con. Có thời gian Tường còn bỏ trốn sang Capuchia làm ăn.
Cuối tháng 9, phòng Cảnh sát hình sự xác minh làm rõ nơi lẩn trốn của Tường tại Đắc Lắc. Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp công an tỉnh bạn bắt thành công Tường.