![]() |
Trần Thái Vũ bị bắt hôm 23/9. |
Ngày 28/3, cơ quan CSĐT công an TP Đà Nẵng đã có lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Trần Thái Vũ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Kể từ đó, đã xuất hiện nhiều nguồn tin cho rằng Vũ đã rời Việt Nam ra nước ngoài. Cuối tháng 5 vừa qua, dư luận lại xuất hiện thông tin cho rằng Vũ đã bị bắt tại Khánh Hòa, nhưng sau khi xác minh thì đó chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, điều mà ít ai ngờ tới là địa điểm Vũ bị Cơ quan CSĐT tóm gọn lại là TP Đà Nẵng, nơi Vũ đã thực hiện những hành vi lừa đảo của mình.
Theo nguồn tin ban đầu của cơ quan chức năng, căn nhà tại tổ 4, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) là một garage, tại đây, Trần Thái Vũ đã thuê một phòng với đầy đủ tiện nghi để tạm trú. Qua điều tra theo dõi của lực lượng công an, vào lúc 18h30 ngày 22/9, Vũ vừa di chuyển từ TP HCM về đến Đà Nẵng thì đến 0h ngày 23/9 đã bị bắt tại phòng trọ. Tại đây, CQĐT đã thu giữ 10 biển kiểm soát xe ô tô các loại, 34 con dấu và chức danh, 1 xe Toyota màu đen, 1 xe Daewoo màu trắng, 1 xe tải Thaco và nhiều giấy tờ, tài sản khác, nhưng không có tiền bạc.
Vào năm 2002, Lê Bình (sinh năm 1956, trú 516 Trường Chinh, Đà Nẵng) giới thiệu cho Trần Thái Vũ vay tại Ngân hàng Việt Á 500 triệu đồng thông qua hình thức thế chấp ngôi nhà số 22 Hùng Vương, Đà Nẵng (là nhà của bà nội Trần Thái Vũ). Đến năm 2006, Bình giới thiệu Trần Đại Hùng với Vũ để Hùng làm sổ đỏ giả cho căn nhà 22 Hùng Vương với mục đích để Vũ dùng sổ giả này vay ở ngân hàng khác.
Giá tiền cho "hợp đồng" làm sổ đỏ giả này là 60 triệu đồng, đồng thời Vũ phải chi hoa hồng cho Bình 4,5 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Hùng đã “bán cái” cho Nguyễn An Đức với giá 35 triệu đồng/sổ. Đức lại nhờ Dũng là em cột chèo với mình làm sổ đỏ cho Vũ với giá 4 triệu đồng/sổ. Tuy nhiên, Dũng cũng không tự làm hết mà phải nhờ thêm Đặng Ngọc Chương (sinh năm 1953, trú tổ 44, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng).
Chương khai nhận đã vẽ mẫu sổ đỏ, in decal, sau đó in lụa làm ra phôi sổ đỏ giả y như thật. Việc làm con dấu giả, Dũng cũng sử dụng phương pháp in lụa, còn chữ ký thì Dũng soi đèn để độ theo. Trần Đại Hùng, Nguyễn Anh Đức, Trần Thanh Dũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Với sự tinh vi của mình, từ 7/2006 đến 3/2007, Trần Thái Vũ đã sử dụng những giấy tờ giả mạo gồm: 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất ở mang tên Trần Thái Vũ và Trần Phú Thái (cha Vũ) để vay vốn tại các ngân hàng (NH) và cửa hàng cầm đồ tư nhân ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Tổng số tiền Vũ lừa đảo lên đến 20,2 tỷ đồng, trong đó có chi nhánh NH TMCP Sài Gòn Công Thương: 2 tỷ đồng; NH Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng: 3,8 tỷ đồng; NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Chi Lăng: 3,7 tỷ đồng, chi nhánh Tân Chính: 3,4 tỷ đồng, chi nhánh Cẩm Lệ: 5 tỷ đồng, chi nhánh Sơn Trà: 500 triệu đồng, chi nhánh Quảng Nam: 800 triệu đồng; NH VIB chi nhánh Đà Nẵng: 800 triệu đồng.
Không những vậy, Vũ còn giúp cho Nguyễn Nam Hải đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng của ông Nguyễn Lũy. Qua kiểm tra tại Phòng Tài nguyên Môi trường quận Hải Châu thì đây là hồ sơ giả mạo.
Vụ việc chỉ được phát hiện vào ngày 16/3 khi Trần Thái Vũ đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) Đà Nẵng để thế chấp quyền sử dụng nhà ở và đất ở căn nhà số 22 Hùng Vương để vay 1,2 tỷ đồng. Một nhân viên ngân hàng đã phát hiện dấu hiện nghi ngờ. Ngay lập tức, chiều 16/3, VIB Đà Nẵng đã đến Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Hải Châu để thẩm tra và phát hiện hồ sơ của Vũ là hồ sơ giả và Vũ đã bỏ trốn.
Sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Vũ đã được đưa vào trại tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra. Tính đến thời điểm này, công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 5 kẻ trong đường dây làm giả sổ đỏ, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các ngân hàng.
(Theo Thanh Niên)