Cách đây hai tháng, trong chuyến tiền trạm sang Việt Nam để khảo sát cơ sở vật chất chuẩn bị cho ASIAN Cup, lãnh đạo LĐBĐ Qatar tiếp xúc với LĐBĐ Việt Nam (VFF) và ngỏ ý muốn nhờ VFF tìm giúp một số lượng cổ động viên nhất định để cổ vũ cho đội bóng vùng Vịnh khi họ thi đấu vòng bảng tại Việt Nam.
VFF nhanh chóng nhận lời và giao nhiệm vụ này cho Ban quản lý sân Mỹ Đình. Năm ngoái, trong khuôn khổ ASIAD 2006 diễn ra tại Doha (thủ đô Qatar), Qatar làm rất tốt công tác xây dựng mạng lưới tình nguyện viên và cổ động viên nên phía VFF có ấn tượng rất tốt và sẵn lòng giúp đỡ.
Kể từ đó, Ban quản lý sân Mỹ Đình và LĐBĐ Qatar liên tục gửi thư qua lại cũng như gọi điện thoại để tiến hành trao đổi những chi tiết cụ thể của kế hoạch này.
Ban đầu, phía Qatar vẽ ra kế hoạch rất hoành tráng, chẳng hạn như trang bị tận răng cho các CĐV thuê của Việt Nam, từ băng-đô buộc đầu, băng thắt cổ tay cho tới áo phông, bóng bay cổ vũ.
Thậm chí, phía Qatar còn có kế hoạch xếp hình xếp chữ trên khán đài và họ đã nhờ ban quản lý sân Mỹ Đình tìm sẵn một số lượng CĐV tương đối để luyện tập.
Tuy nhiên, ngày khai mạc bảng B ASIAN Cup càng cận kề, sự hoành tráng trong kế hoạch của Qatar lại càng bị lược giản đi trông thấy và nguyên nhân chính hoàn toàn thuộc về phía đội bóng vùng Vịnh này.
Từ kế hoạch xếp hình xếp chữ hoành tráng ban đầu, Qatar rút xuống chỉ còn thuê cổ động viên Việt Nam mặc đồng phục ngồi tập trung tại một khu vực của khán đài và cổ vũ bằng những quả bóng bơm hơi.
Theo kế hoạch, Qatar sẽ thuê 5.000 cổ động viên ở trận gặp đội tuyển Việt Nam và 10.000 cổ động viên ở hai trận gặp Nhật Bản và UAE (trong đó có một trận diễn ra trên sân QK7 tại TP HCM vào ngày 16/7).
Thù lao mà mỗi CĐV Việt Nam dự kiến nhận được trong "phi vụ" này là 2 USD, thấp hơn rất nhiều so với mức giá 5 USD/người mà Ban quản lý sân Mỹ Đình đề nghị và số tiền 2 USD này được phía Qatar gọi là phí di chuyển.
Một cán bộ phụ trách ngán ngẩm cho biết: "Tôi nghĩ kế hoạch này gần như đã phá sản, vì tối nay (6/7), đội tuyển Qatar mới tới Hà Nội mà đến ngày 9/7 họ đã chơi trận đầu tiên với đội tuyển Nhật Bản. Quỹ thời gian ba ngày ngắn ngủi đó không đủ để chúng tôi huy động được số lượng CĐV như yêu cầu của Qatar, đặc biệt là các CĐV này phải mặc áo đồng phục màu đỏ trên đó có in dòng chữ Qatar.
Phía nhà cung cấp trang phục thể thao cho Qatar trong vụ này cũng tuyên bố họ không thể in nổi số áo cổ động (ít nhất 5.000 chiếc) trong thời gian gấp gáp như vậy.
Chúng tôi sẽ cố gắng giữ lại số vé mà Qatar đã đặt trước cho mỗi trận đấu mà họ tham dự nhưng nếu họ muốn có CĐV Việt Nam cổ vũ thì nhiều nhất chúng tôi cũng chỉ có thể huy động được 1.000 người, còn nếu muốn nhiều hơn thì Qatar phải mang áo từ Doha sang".
(Theo Tiền Phong)