Đang thong thả dắt đàn bò xuống bãi đê gần xóm Đoài, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, em Phan T.D (10 tuổi) trú tại xã Hoàng Đan bỗng nghe có tiếng gọi sau lưng.
Người gọi là Phạm Cao Cường, một thanh niên cùng xã: "Mày có ăn hồng xiêm không? Vào vườn nhà anh mà hái, chín nhiều lắm!". Ngây thơ, cháu D. đã theo Cường vào nhà. Cường liền đóng cửa lại, rồi hắn đổi giọng đe nẹt và định giở trò đồi bại với cháu D. Nhưng do cháu D. chống cự quyết liệt, vả lại lúc đó phía bên ngoài cổng có tiếng người đi qua nên Cường sợ và dù tiếc nuối cũng đành phải thả cháu D. ra.
Uất ức, sợ hãi, D. ôm mặt khóc chạy lên bờ đê, trốn khỏi ngôi nhà có tên “yêu râu xanh” đội lốt người. Lúc đó, một em gái khác tên Phan T. H. (9 tuổi) cũng đang chăn bò trên đê, thấy D. khóc nức nở thì hỏi: "Có phải anh Cường vừa ép chị... không? ". D. gật đầu hỏi lại: "Sao em biết?". Chần chừ một lúc, H. thú thật với tâm trạng của người đồng cảnh ngộ: "Em cũng bị nó làm hại rồi, nhưng vì sợ nên không dám nói với ai. Hình như có mấy đứa khác trong xóm mình cũng bị như chị em mình".
Bị sốc bởi hành vi bỉ ổi của Cường, cháu D. đã về kể lại toàn bộ sự việc trên với mẹ mình, đồng thời kể luôn trường hợp của em H. cho mẹ nghe. Ngay sau đó, bố cháu H. đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Tam Dương. Trong đơn, ông bức xúc cho biết, nếu cơ quan Công an không giải quyết nhanh thì chính ông sẽ xử lý tên Cường.
Công an huyện Tam Dương đã triệu tập Phạm Cao Cường để đấu tranh làm rõ. Gia đình cậu ta có hai nhà, trong đó có một ngôi nhà nằm trơ trọi ở gần điếm canh đê, nơi Cường thường đến đó để trông coi hoa màu cho gia đình. Và cũng từ khi Cường ra đó thì trong làng xuất hiện những tin đồn về hành vi xấu của Cường đối với các em gái.
Ngày đầu tiên khi Cường được triệu tập lên cơ quan Công an, cậu ta đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với 2 em D. và H. Ngay sau đó, Công an huyện Tam Dương đã tiến hành trưng cầu giám định với cháu D và cháu H thì nhận được kết luận của tổ chức giám định pháp y Quân khu 2 cho biết: Cháu H đã bị làm hại. Chỉ có điều, sau khi khai báo với cơ quan Công an, chẳng biết do quá xấu hổ vì những tội lỗi mình gây ra hay cố tình chây ỳ nên Cường không chịu khai báo tiếp, Cường đã cho rằng mình bị "sốc" tâm lý.
Tuy nhiên, ngày 3/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được kết luận biên bản giám định pháp y tinh thần kết luận: Đối tượng Cường bị rối loạn stress do sang chấn. Nhưng trước và trong khi gây án, Cường không bị động kinh và tâm thần. Do đó, việc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố bị can Phạm Cao Cường về tội Hiếp dâm trẻ em là hoàn toàn chính xác.
(Theo Công An Nhân Dân)