Theo hồ sơ, năm 1998 Phạm Đức Bình cùng nhóm bạn, dựng lán khai thác gỗ tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Tháng 6/1998, nhóm của Bình ngồi uống rượu cùng một nhóm khác thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Bình dùng hung khí đánh anh Lê Văn Long (trú huyện Quỳnh Lưu) tử vong, một số khác bị thương.

Phạm Đức Bình sau khi bị bắt. Ảnh: Anh Thư
Sau án mạng, cảnh sát bắt 3 người, riêng Bình bỏ trốn vào Tây Ninh giáp với biên giới Camphuchia. Để che đậy thân phận, Bình đổi tên thành Phạm Đức Vinh và kết hôn với người địa phương, có con chung. Hàng ngày, Bình buôn bán tạp hóa cùng vợ.
Sau nhiều năm lần theo manh mối kẻ truy nã, chiều 18/12, cảnh sát sát truy nã (Công an Nghệ An) phối hợp với công an địa phương bắt Bình ngay tại nhà riêng khiến bản thân hắn ta ngỡ ngàng.
Hôm nay, bị can được di lý về Nghệ An.