Ngày 28/11, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Ngọc Việt (40 tuổi, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) án tử hình về tội Giết người và 10 năm tù tội Cướp tài sản.

Huỳnh Ngọc Việt tại phiên tòa hôm 28/11. Ảnh: Sơn Thủy.
Theo cáo trạng, sáng 10/10/2018, Việt cầm cố xe máy đi đánh bạc nhưng thua sạch nên đến nhà bác họ là ông Huỳnh Văn Nam (71 tuổi, phường An Phú, TP Tam Kỳ) vay hai triệu đồng. Ông Nam từ chối giúp đỡ nên Việt xin ở lại ăn cơm nhằm lấy trộm tài sản.
Khi ông Nam ngủ, Việt lục lọi lấy cắp chiếc ví có 1,45 triệu đồng đồng. Gia chủ thức giấc sau đó nhưng bị Việt đánh tử vong. Có tiền, Việt tiếp tục đi đánh bài và hai ngày sau bị công an bắt.
Hồi tháng 6, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Việt tù chung thân tội Giết người, 10 năm tù tội Cướp tài sản. Tuy nhiên, VKS tỉnh Quảng Nam có kháng nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt lên tử hình.
Đồng quan điểm với đại diện VKS, HĐXX phiên phúc thẩm cho rằng ông Nam đã lớn tuổi, khả năng tự vệ kém, bị hại lại là bà con với bị cáo. Trước khi gây án, bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì, chỉ vì người bác không cho mượn tiền mà Việt lại nhẫn tâm sát hại nạn nhân.
Xem thêm: Đánh lương y tử vong vì không cho vay 2 triệu đồng