Việc Vương phi xứ Wales được Vua Charles III cho phép cấp Chứng nhận Hoàng gia là dấu hiệu cho thấy cô đã hồi phục sau thời gian điều trị ung thư và trở lại nhiệm vụ công.

Kate Middleton - Vương phi xứ Wales. Ảnh: Max Mumby
Chứng nhận Hoàng gia được Quân chủ phê duyệt và trao cho các cá nhân, công ty thường xuyên cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Hoàng gia. Ngoài Kate, Vua Charles III vẫn tiếp tục có quyền cấp Chứng nhận, điều mà ông được phép làm từ khi còn là Thái tử. Ông được mẹ, Nữ hoàng Elizabeth II (người đã ban hành tổng cộng 686 chứng nhận trong suốt triều đại của bà), cho phép ban hành chứng nhận này.
Khi còn là Thái tử, Vua Charles III đã ban hành 159 chứng nhận. Tuy nhiên, cố Nữ hoàng đã không cho phép vợ ông lúc bấy giờ, Công nương Diana, cấp bất kỳ chứng nhận nào. Thay vào đó, Diana thường gửi thư tay để ghi nhận những cống hiến xuất sắc. Công chúa Anne cũng không được phép cấp chứng nhận, mặc dù bà được cho là thành viên chăm chỉ nhất của hoàng gia.
Hoàng hậu Camilla được quyền cấp chứng nhận dưới tên riêng kể từ khi chồng lên ngôi. Kỷ lục về số lượng chứng nhận được cấp thuộc về cố Nữ hoàng Elizabeth II, trong khi cố Công tước xứ Edinburgh lại khá dè dặt với việc này, chỉ trao 38 chứng nhận trong suốt cuộc đời.
Hiện tại, chỉ có bốn thành viên hoàng gia có thể cấp Chứng nhận: Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla, Thân vương xứ Wales và Vương phi xứ Wales.

Kate thăm phòng Trưng bày Chân dung Quốc gia ở London hôm 4/2. Ảnh: Max Mumby
Các đơn vị có Chứng nhận Hoàng gia phải đáp ứng tiêu chí cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thường xuyên tối thiểu ba năm cho Vua hoặc một thành viên hoàng gia khác. Họ không nhất thiết phải là những công ty lớn, quen thuộc như Rolls-Royce hay Fortnum & Mason.
Tại thị trấn nhỏ Ballater, gần Balmoral ở Scotland, hầu hết mọi cửa hàng, từ hàng thịt, bánh mì, hiệu thuốc, tạp hóa và rượu vang, đều tự hào trưng bày Chứng nhận Hoàng gia. Điều tương tự cũng xuất hiện ở khu vực xung quanh như Sandringham, Norfolk, nơi hoàng gia đón Giáng sinh hàng năm.
Công ty đạt Chứng nhận Hoàng gia được phép ghi dòng chữ "Theo chỉ định của..." trên văn phòng phẩm và các tòa nhà của họ. Ví dụ: Khi Kate cấp Chứng nhận Hoàng gia, người nhận sẽ được phép ghi "Theo chỉ định của Catherine, Vương phi xứ Wales". Đây là một giải thưởng được săn đón.
Chứng nhận này hết hạn khi thành viên hoàng gia xét duyệt nó qua đời hoặc nếu công ty ngừng hoạt động hoặc đổi chủ.

Kate đưa đón các con và đi mua sắm. Ảnh: NPV
Chứng nhận Hoàng gia sẽ được trao cho các thương nhân khi họ đáp ứng đủ thời gian cần thiết và nộp đơn bằng văn bản cho Văn phòng Đại Thị thần. Ủy ban Chứng nhận Thương nhân Hoàng gia sau đó xem xét đơn đăng ký và công bố danh sách đề cử nhận Chứng nhận vào tháng 12 hàng năm trên Công báo London.
Chứng nhận này không chỉ được khao khát vì uy tín mà còn vì lợi thế thương mại. Nhiều khách hàng thích mua hàng hóa từ các công ty cung cấp cho hoàng gia vì "nếu nó đủ tốt cho hoàng gia, thì nó đủ tốt cho họ". Mỗi năm một lần, các thành viên Hiệp hội những người nắm giữ Chứng nhận Hoàng gia đều tổ chức tiệc tại Khách sạn Grosvenor House ở Park Lane, London.
Tuy nhiên, họ cũng có khả năng bị tước bỏ vinh dự này. Trong số những cái tên nổi tiếng gần đây bị mất Chứng nhận là nhà sản xuất chocolate Cadbury - từng là món yêu thích của Quốc vương. Công ty có thể không phạm bất kỳ lỗi nào nhưng việc họ không còn được ưa chuộng đã đủ để loại khỏi danh sách.
Tùng Anh (Theo Mail)