Ông Nguyễn Văn Vinh kể, năm 1972, ông là phóng viên quay phim của Đài truyền hình Việt Nam. Năm đó, nữ diễn viên Jane Fonda đã một mình đến Việt Nam và lưu trú tại khách sạn Thống Nhất (nay là khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội). Ông Vinh được giao ghi lại hoạt động của nữ diễn viên nổi tiếng này.
Hai tuần ở Việt Nam, nữ diễn viên nổi tiếng từng hai lần giành tượng vàng Oscar đã đi thăm Bệnh viện Bạch Mai, khu Trương Định, nhà trẻ 20/10, một số trận địa pháo...
Ngày cuối cùng ở Hà Nội, khi mọi người đang đứng tại sảnh khách sạn để tiễn nữ diễn viên xinh đẹp ra sân bay về nước thì tiếng còi báo động vang lên, máy bay Mỹ bay đến bắn phá thủ đô. Bà Jane Fonda đã cùng 6-7 khách, trong đó có ông Vinh, được nhân viên khách sạn Thống Nhất đưa xuống căn hầm bê tông cốt thép dưới lòng khách sạn để trú ẩn.
Ông Vinh cảm nhận, nữ diễn viên rất bình tĩnh, đi xuống không ngại hầm sâu và tối, cùng với mọi người ngồi yên chờ đợi. Sau khoảng 10 phút, tiếng còi báo yên vang lên, nữ diễn viên lại tiếp tục ra sân bay Gia Lâm trở về Mỹ. Sau đó, bà còn trở lại Việt Nam 2 lần nữa với chồng và con trai.
![]() |
Nữ diễn viên thăm nhiều nơi bị phá huy do bom đạn ở Việt Nam năm 1972. Ảnh tư liệu. |
Không chỉ có Jane Fonda từng trú ẩn dưới hầm của khách sạn, Tổng giám đốc khách sạn Metropole, ông Kai Speth cho biết, ca sĩ nhạc dân gian người Mỹ Joan Baez cũng từng trú ẩn dưới căn hầm này suốt mùa đông năm 1972. Ngay trong căn hầm này, cô hát những bài ca phản chiến với một nhạc công guitar người Việt để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ.
Ngoài ra, ông Kai Speth cũng cho biết, ông đã có lần trò chuyện với cựu Bộ trưởng ngoại giao Canada. Ông này cũng cho hay từng trú tại căn hầm của khách sạn Metropole trong thời chiến.
Trước đó vào tháng 8, khi cải tạo Bamboo Bar của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, đội thi công đã tình cờ chạm vào mái của hầm trú ẩn. Lãnh đạo khách sạn đã cho khoan một lỗ rộng để mở đường vào hầm. Hiện chưa tìm thấy lối vào chính thức của căn hầm này. Tại sao vào khi nào căn hầm này bị bịt lối vào cũng chưa được làm sáng tỏ.
Jane Fonda được biết đến như một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hollywood nhiều thập niên qua. Bà đã hai lần giành tượng vàng Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất những năm 1979 (phim "Coming Home") và 1972 (phim "Klute") trên tổng số 7 lần được đề cử. Các tạp chí Empire, Premiere và Entertainment Weekly đều đưa Jane Fonda vào danh sách 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại. |
Đoàn Loan