Hôm qua, báo chí đã "phanh phui" ra con số khủng khiếp Michael tiêu hàng tháng chỉ riêng cho thuốc men. Sở dĩ ca sĩ nổi tiếng thường mua “cả núi thuốc” vì anh phải đương đầu với hàng loạt rối loạn sức khỏe trong nhiều năm qua. Cùng với thuốc giảm đau, Michael Jackson còn mua một số loại khác như thuốc giãn cơ Soma, thuốc chống lo lắng Paxil và chống trầm cảm Zoloft.
![]() |
|
Jackson chi số tiền khủng khiếp cho việc thuốc thang hàng tháng. Ảnh: AP. |
Một vài đơn thuốc của vua pop được bác sĩ Arnold Klein ở Beverly Hills kê, và hầu hết được lấy từ cửa hàng thuốc địa phương Mickey Fine Pharmacy. Trong đó, khá nhiều đơn được mua với cái tên Omar Adams, được cho là tên giả do chính Michael nghĩ ra.
Thông tin trên được tiết lộ khi gia đình Michael Jackson muốn các nhà chức trách điều tra số lượng thuốc anh được kê. “Họ đã nghi chính những loại thuốc đã gây hại cho sức khỏe của Michael nhưng không lường được kết cục lại bi đát đến như vậy. Điều họ quan tâm không phải là loại thuốc mà là số lượng thuốc Michael sử dụng”, luật sư gia đình Brian Oxman cho biết.
![]() |
|
Michael tiều tụy và suy sụp khi theo đợt điều trị ung thư da mới đây. Ảnh: The Sun. |
“Đây là vấn đề đáng lo ngại nhất. Trong thời gian bị cáo buộc lạm dụng trẻ em, Michael đã uống 40 viên thuốc giảm đau một ngày, thậm chí có khi còn hơn thế. Thuốc được kê và được sử dụng một cách... điên cuồng”, ông Oxman tiết lộ.
Chi phí khổng lồ cho "hàng núi thuốc" đã khiến Michael không ít lần dính vào những vụ kiện cáo. Năm 2001, Mickey Fine Pharmacy kiện anh thiếu nợ 11.000 USD. Ngôi sao ca nhạc cũng nợ bác sĩ Klein gần 29.000 USD tiền thuốc lúc đó. Năm 2002, bác sĩ chuyên khoa Allen Metzger cáo buộc nam ca sĩ nợ ông 26.000 USD.
Thụy Anh

