Trong tháng 3, miền Bắc vẫn ít mưa, lưu lượng nước về hồ Hoà Bình thấp hơn khoảng 35% so với trung bình nhiều năm. Đến ngày 7/4, mực nước hồ Hoà Bình ở cao trình 108m, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 9m.
Tuy mực nước hồ còn tương đối khá, do lưu lượng nước về thấp, hàng ngày mực nước giảm khoảng 0,15m (do phát điện vào những giờ cao điểm).
Hiện mực nước hạ lưu sông Hồng ở mức rất thấp, thấp đến nỗi tàu thuyền phải ngừng hoạt động vì sợ mắc cạn. Nhưng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình không thể xả nước hơn được nữa.
Các phương án cắt điện từng khu vực hoặc luân phiên đã và đang được tính đến. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đề nghị các ngành, các địa phương và nhân dân chia sẻ khó khăn chung với ngành điện bằng cách triệt để tiết kiệm điện trong hoàn cảnh hiện nay.
(Theo Tiền Phong)