
iPhone XS và XS Max.
iPhone XS là bản nâng cấp của X năm ngoái trong khi iPhone XS Max là mẫu iPhone màn hình lớn nhất Apple từng giới thiệu. Bộ đôi đều sử dụng màn hình tấm nền Oled, kích thước 5,8 inch độ phân giải 2.436 x 1.125 pixel và 6,5 inch độ phân giải 2.688 x 1.242 tương ứng. Về cấu hình, cả hai mẫu iPhone mới đều trang bị chip A12 Bionic chế tạo trên tiến trình 7 nm. Face ID trên iPhone XS và XS Max có tốc độ nhanh và bảo mật tốt hơn.
Camera trên bộ đôi iPhone XS là hệ thống kép cùng độ phân giải 12 megapixel, một camera khẩu độ f/1.8 và camera còn lại là f/2.4. Camera trước có độ phân giải 7 megapixel, độ mở f/2.2.
Thời lượng pin của iPhone XS và XS Max được cải thiện lâu hơn iPhone X lần lượt là 30 phút và 90 phút. Cả hai đều hỗ trợ chống nước chuẩn IP68.
Cả hai máy hỗ trợ hai SIM. Với phiên bản quốc tế, Apple trang bị một khay SIM và một eSIM điện tử. Riêng ở thị trường Trung Quốc, iPhone XS và XS Max có hai nano SIM đặt ở hai mặt của một khay.
iPhone XS có giá từ 999 USD và iPhone XS Max là 1.099 USD. Cả hai sẽ cho đặt hàng từ ngày 21/9, bán ra ngày 28/9.

iPhone XR có nhiều màu sắc lựa chọn. Ảnh: The Verge.
iPhone XR sử dụng màn hình LCD 6,1 inch, độ phân giải 1.792 x 828 pixel. Máy cũng có nhận dạng khuôn mặt Face ID. Máy có 6 màu sắc để lựa chọn bao gồm trắng, đen, đỏ, xanh, cam san hô và vàng. iPhone XR có camera đơn 12 megapixel, khẩu độ f/1.8 phía sau. Camera TrueDepth phía trước có độ phân giải 7 megapixel, f/2.2.
Pin của iPhone XR cũng ấn tượng khi dùng lâu hơn iPhone 8 Plus tới 90 phút. iPhone XR cũng hỗ trợ hai SIM tương tự bộ đôi XS, XS Max. Sản phẩm có giá khởi điểm 749 USD, bắt đầu cho đặt hàng từ 19/10 và giao hàng từ 26/10.
Ngoài ra mắt các sản phẩm mới, Apple cũng thông báo ngừng bán iPhone X, tiếp tục bán iPhone 7 giá từ 449 USD và iPhone 8 từ 599 USD.
Trong sự kiện, Apple cũng thông báo cho người dùng nâng cấp lên iOS 12 vào ngày 17/9 và macOS Mojave vào ngày 24/9.