Không còn lộ liễu như trước, nhiều quán Internet cho phép truy cập website sex đã chui sâu vào những con ngõ nhỏ trên phố Khương Trung, lách gọn vào những khu “phố làng” như Phùng Khoang (Từ Liêm); làng Triều Khúc (Thanh Trì) hay xã Cổ Nhuế (Từ Liêm)… hoặc leo tít lên tầng ba, tầng bốn những con phố như Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Tạ Quang Bửu...
Ghé vào một quán nằm trong làng Phùng Khoang mà theo nhiều “con nghiện” web sex là có nhiều “hàng độc”. Người vào thì cứ đông thêm mà người ra thì chẳng có mấy. Có lẽ điều hấp dẫn nhất ở đây là người chủ cửa hàng đã cài chật kín trong máy đủ loại phim sex, ảnh sex, truyện sex, thậm chí cả games sex.
Ngoài ra, chủ hàng còn kết nối mạng nội bộ giữa các máy với nhau nên số lượng các “sản phẩm” sex ở đây là cực kỳ “phong phú”. Có thể nói không ngoa rằng phải ngồi lỳ ở đây xem cả tuần lễ may ra mới hết số ấn phẩm sex.
Không dừng lại ở đó, tất cả những máy ở đây đều được cài phần mềm Flashget, phần mềm download nhanh nhất hiện nay.
Theo Tiền Phong, các địa điểm truy cập Internet ngày càng lan tràn trên địa bàn thành phố. Làng Phùng Khoang trước chỉ có 1-2 địa điểm truy cập Internet, song đến giờ con số đó đã tăng lên cả chục. Còn ở làng Triều Khúc thì con số ấy lên tới vài chục địa điểm.
Ngoài việc trốn chui lủi trong những con ngõ ngách để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, những quán net kiểu này còn nhiều “chiêu” khác. Một trong số đó là thường những quán này chỉ mở he hé cửa, nhiều quán còn khóa “hờ” để nếu có công an kiểm tra thì kịp thời báo động cho các “con nghiện” ở trong.
Nếu là khách quen thì cứ việc đẩy cửa mà vào. Bên cạnh đó, mặc dù theo quy định là 23h, tất cả các hàng quán phải đóng cửa. Song chỉ cần đội tuần tra đi qua là các quán này lại lập tức mở cửa trở lại. Các “con nghiện” lại ùn ùn kéo đến.
Sau một thời gian tạm lắng, giờ đây các trang websex bắt đầu mọc lại như nấm sau mưa. Nếu như trước đây chỉ có các trang như: Ti...com; Qu...com; Ch...com... thì nay đã xuất hiện hàng chục site khác với mức độ “bạo liệt” hơn hẳn như: Tre...com; Ph...tf; Bu...com… Trang web Tu…com sau khi bị hack đã trở lại “hoành tráng” hơn.
Ngoài những “chuyên mục” như: Chuyện người lớn, hình người lớn, phim người lớn…” ra, các website này còn có những diễn đàn bàn tán về chuyện “thời sự sex” ở Việt Nam, rồi những cuộc thi bình chọn: Ca sĩ sexy nhất VN 2004, Người mẫu cao giá nhất... với rất đông người tham gia…
Nhiều trang web còn được “nâng cấp”, bổ sung nhằm thu hút khách. Để làm mới cho site của mình, nhiều webmaster còn tổ chức rầm rộ những cuộc thi “Truyện người lớn” hay nhất, những paparazzi khỏa thân giỏi nhất. Và giải thưởng của cuộc thi trên site “Ph…tf” thường là những đĩa DVD phim hay những account cho phép download phim miễn phí.
Chán những hình ảnh “ngoại”, giờ các site này rất tích cực update những hình ảnh “nội” chụp những cô cave hay chụp trộm phái nữ ở các nhà vệ sinh, nhà tắm. Rất nhiều cô gái đã bị chụp trộm và đưa lên mạng những hình ảnh của mình trong tình trạng rất dung tục mà không hề biết.