![]() |
Nạn nhân sóng thần ở đảo Nias, Indonesia được chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện. |
Khoảng 50 căn nhà bị nứt tường ở thành phố Tarong. Hai dư chấn sau đó đo được là 5,2 và 4 độ Richter. Động đất rất thường xảy ra ở Tây Tạng nhưng ít gây thiệt hại nhân mạng do cư dân thưa thớt.
Theo Tuổi Trẻ, nhiều trận động đất nhỏ cũng đã xảy ra tại khu vực gần Sumatra, Indonesia trong 24 giờ qua, có lẽ là những dư chấn của trận động đất ngày 28/3. Theo Cơ quan theo dõi địa chấn Mỹ, dư chấn xảy ra gần đảo Simeulue (ngày 7/4) lên đến 5,6 độ Richter và dư chấn xảy ra sau đó năm giờ tại biển Maluku, phía đông bắc Indonesia đo được là 5 độ Richter. Đài quan sát Hong Kong cũng ghi nhận một trận động đất 5,5 độ Richter vào sáng nay ở phía đông bắc thủ phủ Manado của tỉnh bắc Sulawesi. Chưa có thông tin về nạn nhân và thiệt hại vật chất.
Hôm qua, Trung tâm giám sát thiên tai thuộc Bộ Phúc lợi xã hội Indonesia công bố, số người bị coi là mất tích trong thảm họa sóng thần hôm 26/12/2004 đã giảm đi 50.000 người. Như vậy, theo thống kê mới nhất, con số người mất tích chỉ còn 37.063 người thay vì 93.458 người như trước đây.
Theo danh sách cũ, số người được xác định là chết và mất tích là 220.373 người, trong đó số mất tích 93.458 người, chết 126.915 người. Một phát ngôn viên của Bộ Phúc lợi xã hội Indonesia cho biết, tổ chức này đã hoàn tất 80% công việc rà soát danh sách hơn 500.000 người bị coi là mất tích. Nguyên nhân chính khiến số người mất tích giảm là do rất nhiều người đã bỏ nhà cửa đi sau khi xảy ra thảm họa. Trong quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã nhận diện được nhiều người có tên trong danh sách mất tích hiện vẫn còn sống và vì vậy, con số nạn nhân mất tích có thể còn tiếp tục giảm. Indonesia là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương hôm 26/12. |