![Đội trưởng tuyển Indonesia Evan Dimas lên nhận giải Fair Play từ ban tổ chức AFF Cup. Ảnh: PSSI](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/01/02/in1-9400-1641088917.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9QyQc4mbJ4K9pX0x2J8T-g)
Đội trưởng tuyển Indonesia Evan Dimas lên nhận giải Fair Play từ ban tổ chức AFF Cup. Ảnh: PSSI
Theo thống kê của ban tổ chức giải, cầu thủ Indonesia phạm lỗi tổng cộng 143 lần, nhiều nhất trong số 10 đội tham dự AFF Cup 2020. Tỷ lệ phạm lỗi của Indonesia cũng cao nhất, lên tới 17,9 lỗi mỗi trận. Đội quân của Shin Tae-yong phải nhận nhiều thẻ vàng thứ hai tại giải, với 13 chiếc, trung bình 1,6 chiếc mỗi trận, chỉ ít hơn Thái Lan và Philippines.
Bên cạnh đó, tuyển Indonesia còn có bốn cầu thủ vi phạm "quy tắc bóng bóng" cách ly trong quá trình tham dự giải. LĐBĐ Indonesia (PSSI) công bố danh tính nhóm cầu thủ này gồm Elkan Baggott, Rizki Ridho, Rizky Dwi và Victor Igbonefo. Ngoài phải nộp tiền phạt, họ còn bị cấm đá trận chung kết lượt về tối 1/1.
Đây là lần đầu Indonesia nhận giải Fair Play ở AFF Cup. FIFA đưa ra 10 tiêu chí cho giải thưởng này gồm: chơi công bằng; chơi quyết thắng nhưng chấp nhận thất bại một cách có tự trọng; tuân thủ luật thi đấu; tôn trọng đối thủ, đồng đội, trọng tài, quan chức và khán giả; quảng bá lợi ích của bóng đá; tôn vinh những người bảo vệ danh tiếng bóng đá; từ chối tham nhũng, ma túy, phân biệt chủng tộc, bạo lực, cá độ và các mối nguy hiểm khác với bóng đá; giúp người khác chống lại nạn tham nhũng; tố cáo những người làm mất uy tín bóng đá; và dùng bóng đá giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.
Indonesia về nhì tại AFF Cup 2020 sau khi để thua Thái Lan với tỷ số chung cuộc 2-6 sau hai lượt trận chung kết (lượt đi 0-4, lượt về 2-2). Đây là lần thứ sáu, đội bóng xứ vạn đảo lọt vào chung kết giải đấu khu vực nhưng chưa lần nào đăng quang. Trong khi đó, Thái Lan có chức vô địch thứ sáu sau chín lần vào chung kết.
Indonesia 2-2 Thái Lan