Song song đó là một đợt rung chuyển mạnh ở phía tây đảo Java và Lampung ở nam Sumatra. Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về thương vong hay tổn thất.
Trước đó, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang cho biết ông đã khước từ đề nghị của người dân Indonesia (nhắn vào điện thoại di động của ông) kêu gọi ông hiến tế 1.000 con cừu để ngăn chặn các trận động đất.
Ông kêu gọi người dân đừng tin vào những điều mê tín này vì động đất là một hiện tượng thiên nhiên có thể giải thích bằng quan điểm khoa học.
Trong khi đó, ngày 14/4 thư ký điều hành của Ủy ban đại dương liên chính phủ (COI) Patricio Bernal cho biết hệ thống báo động sóng thần trong Ấn Độ Dương sẽ đi vào hoạt động từ tháng mười tới với sự cải thiện thiết bị của hệ thống sẵn có của 15 nước nằm trong khu vực và lắp đặt thêm bảy phao tiêu mới gắn thiết bị phát hiện sóng thần và truyền tin ở khu vực phía đông Ấn Độ dương.
Theo Tuổi Trẻ, chi phí cho việc thiết lập một hệ thống báo động này ít nhất 40 triệu USD. Hôm nay, phiên họp quốc tế lần hai về phối hợp thiết lập hệ thống báo động sóng thần, tổ chức tại Mauritania, sẽ thảo luận về những đề nghị đóng góp tài chính tài trợ cho hệ thống này.