
Huỳnh Như nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022 tối 25/2.. Ảnh: Đức Đồng
Với những gì đã thể hiện trong màu áo tuyển Việt Nam và Lank FC, việc Huỳnh Như giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022 không gây nhiều bất ngờ. Chân sút sinh năm 1991 vượt qua đàn chị Đoàn Thị Kim Chi, trở thành cầu thủ nữ giành nhiều Quả bóng vàng nhất Việt Nam với 5 lần được vinh danh (nhiều hơn Kim Chi một lần). Không những vậy, cô còn vượt lên trên Phạm Thành Lương - cầu thủ đang giữ kỷ lục 4 lần giành Quả bóng vàng nam.
Huỳnh Như được coi là tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Cô sinh năm 1991 tại Trà Vinh, địa phương vốn không có truyền thống hay thế mạnh về bóng đá. Ngay từ nhỏ, Như đã có niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng và thường chơi bóng với đám con trai cùng xóm trong khu chợ gần nhà. Năm lớp 5, cô tham gia giải bóng đá nhi đồng dành cho cầu thủ nam ở huyện Châu Thành và giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng, góp công lớn đưa đội bóng lên ngôi vô địch.
Đến năm học lớp 10, Huỳnh Như bắt đầu có cơ hội tập luyện bài bản khi tỉnh Trà Vinh mở lớp năng khiếu bóng đá nữ. Quãng đường từ nhà tới sân tập dài 20 cây số nhưng ngày nào cô cũng đạp xe đi tập và sau đó tiếp tục đi học. Tuy vậy, lớp chỉ hoạt động được một thời gian rồi giải thể vì không đủ kinh phí duy trì.
Thấy Như có năng khiếu, HLV của Như tại trung tâm ngỏ ý muốn giúp cô tiếp tục sự nghiệp bóng đá tại TP HCM. Với máu liều của tuổi trẻ, năm 16 tuổi, Huỳnh Như quyết định xa nhà tới TP HCM để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả thời gian của cô hầu như đều gắn liền với việc tập luyện bóng đá. Sau mỗi giải đấu, Như nghỉ rất ít, đa phần ăn, ở tập trung để duy trì thể lực và phong độ.
Dù vậy, Huỳnh Như không tránh khỏi những lúc chán nản. "Trong quá trình thi đấu, có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc. Đó là khoảng thời gian đầu khi tôi tham gia câu lạc bộ TP HCM. Là cầu thủ trẻ, phải xa nhà, lương bổng không cao, đội lại có thứ hạng không tốt nên tôi nghĩ sẽ về quê, phụ giúp gia đình".
Nhờ sự động viên từ bạn bè và bố mẹ, Như lại tiếp tục cố gắng và nỗ lực của cô được đền đáp bằng những thành quả ngọt ngào. Được gọi lên đội tuyển quốc gia từ năm 2011, Huỳnh Như từng bước khẳng định vị trí và hiện giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Việt Nam với 59 bàn thắng sau 67 trận đấu. Cô cùng đội tuyển ba lần giành huy chương vàng SEA Games vào các năm 2017, 2019 và 2021, một lần vô địch Đông Nam Á (2019).

Huỳnh Như hiện giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng
Tại Asian Cup 2022, Huỳnh Như cùng đồng đội xuất sắc giành vị trí thứ 6, qua đó đoạt vé dự vòng chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Ở giải đấu đó, tiền đạo quê Trà Vinh ghi hai bàn quan trọng, một bàn giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Myanmar và bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước kình địch Thái Lan.
Thông thường, cầu thủ bước sang sườn dốc của sự nghiệp sau tuổi 30 nhưng Huỳnh vẫn cho thấy sự bền bỉ theo năm tháng. Trong màu áo CLB TP HCM, cô cũng đạt hiệu suất ghi bàn rất cao với 62 bàn thắng sau 84 trận đấu. Huỳnh Như giúp đội bóng giành 7 chức vô địch quốc gia và hai Cup Quốc gia trước khi gia nhập Lank FC ở giải Bồ Đào Nha vào tháng 8/2022. Điều này giúp cô trở thành cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu.
Những tưởng đây chỉ là một chuyến đi để học hỏi của Huỳnh Như khi hợp đồng của cô với đội bóng Bồ Đào Nha chỉ kéo dài 10 tháng. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1991 khiến tất cả phải ngả mũ khâm phục khi trở thành một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn cho Lank FC. Trước khi về nước dự gala Quả bóng vàng Việt Nam 2022, cô có 6 bàn thắng và hai kiến tạo cho đội bóng Bồ Đào Nha dù không thường xuyên được đá chính.
Đến thời điểm hiện tại có thể cho rằng Huỳnh Như là cầu thủ Việt Nam thành công nhất khi xuất ngoại thi đấu. Trước đó, Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Lâm, Văn Hậu thi đấu cho các đội của Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan... nhưng đều không để lại dấu ấn đáng kể nào.

Huỳnh Như nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu khi lập cú đúp và một lần kiến tạo giúp Lank hoà Famalicao 3-3 tại giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 5/11/2022. Ảnh: Lank FC
Nhận được nhiều lời khen nhưng Huỳnh Như khiêm tốn, cho biết chưa hài lòng với những gì đã thể hiện. "Tôi chưa thực sự hài lòng về bản thân. Tôi cần cải thiện rất nhiều. Mọi người nói tôi đã thành công nhưng tôi nghĩ mình cần nỗ lực để có cơ hội nhiều hơn và giúp ích cho bóng đá Việt Nam trong tương lai", tiền đạo Lank FC nói.
Tại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như không ngừng nỗ lực, dành tối đa thời gian cho tập luyện. Ngoài giờ tập trên sân, cô còn tranh thủ tập gym vào buổi tối. Huỳnh Như thừa nhận cô may mắn được các đồng đội yêu thương, trân trọng. Điều này góp phần giúp cô sớm thích nghi với môi trường mới. Huỳnh Như và đồng đội ở Lank FC thường xuyên cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như nhảy múa, bắt chước các trend trên mạng xã hội... nhờ đó nâng cao sự gắn kết.
Những hoạt động vui của Huỳnh Như cùng các đồng đội ở Lank FC
Theo Huỳnh Như, điều quan trọng với mọi cầu thủ là luôn phải ước mơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Mong muốn lớn nhất của cô trong chuyến xuất ngoại lần này là giúp ích cho bóng đá Việt Nam về sau.
"Hiện tại, tôi đã thích nghi, dần bắt nhịp được với cuộc sống và môi trường bóng đá ở Bồ Đào Nha. Chuyến xuất ngoại lần này đối với tôi là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ một nền bóng đá phát triển. Tôi nghĩ sau này khi trở về, tôi cũng có thể giúp ích gì đó cho bóng đá nữ Việt Nam", Huỳnh Như nói về 6 tháng vừa qua tại Bồ Đào Nha.