-Ông có thể cho biết diễn tiến của việc xử lý kỷ luật các cua rơ?
- Cho đến hôm qua 16/5, chúng tôi hiện chỉ mới nhận được bản tường trình từ Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 2 (Thủ Đức), nơi quản lý đội tuyển xe đạp VN dự Tour Thái Lan. Về phía TP HCM, chúng tôi chưa nhận được gì cả. Cũng trong ngày 16/5, tôi đã làm việc với anh Nguyễn Hồng Minh, vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, nơi trực tiếp quản lý môn xe đạp của Ủy ban TDTT. Sau cuộc làm việc, chúng tôi đã có văn bản gửi Sở TDTT TP HCM đề nghị báo cáo, tường trình (cả của ban huấn luyện lẫn các cuarơ) đồng thời cũng đề xuất hình thức kỷ luật.
Phía đội tuyển VN, chúng tôi cũng yêu cầu gửi cả tường trình của các VĐV, HLV có liên quan chứ không chỉ là báo cáo chung chung như đã gửi. Dựa vào đó, chúng tôi sẽ họp và đưa ra quyết định kỷ luật. Quan điểm của anh Hồng Minh và tôi là phải xử lý cứng rắn vụ này để giáo dục, răn đe VĐV môn xe đạp. Chúng tôi xem đây là một bài học chung cho VĐV thể thao khi đi thi đấu nước ngoài.

Cua rơ Huỳnh Hiếu (bên phải) sẽ phải nhận án kỷ luật nặng nhất.
- Thông tin ông nhận được về vụ ẩu đả này đến nay như thế nào?- Có thể chia sự cố này ra làm hai giai đoạn: đầu tiên là khi vừa về đích, Trương Quốc Thắng xông vào tấn công Đạt. Lúc này tất cả VĐV VN tham gia cuộc đua đều còn ở phía sau. Nhưng tôi biết Thắng đã thừa nhận hành vi sai trái này qua việc anh trả lời báo chí và trong cả bản tường trình gửi Sở TDTT.
Kế đến, khi cuộc đua đã kết thúc và di chuyển về địa điểm để làm lễ tổng kết thì VĐV Nguyễn Huỳnh Hiếu của TP HCM đã tiếp tục xông vào tấn công Trịnh Phát Đạt, thậm chí cả HLV phó tuyển VN là Nguyễn Huy Hùng. Lần tấn công này thì tất cả đều thấy. Ngay cả anh Phan Quý Bách, trưởng đoàn TP HCM, cũng chứng kiến. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nghe sự việc này qua báo cáo của chị Vũ Thị Cúc, một cán bộ của Liên đoàn Xe đạp VN tận mắt nhìn thấy sự việc. Phải nói rằng VĐV đáng trách nhất chính là Huỳnh Hiếu.
- Cũng có nhiều lời tố cáo cho rằng Đạt đã ép xe, khiêu khích Thắng trên đường đua. Liệu vấn đề này có được xem xét?
- Chúng tôi có xem xét. Chính vì thế chúng tôi đã không chấp nhận bản báo cáo chung chung của Trung tâm 2.