Thứ hai, 21/3/2022, 00:05 (GMT+7)

Hữu Nghĩa mừng sinh nhật vợ

TP HCMNghệ sĩ Hữu Nghĩa tổ chức sinh nhật ấm cúng cho bà xã kém 11 tuổi tại nhà riêng, hôm 15/3.

Hữu Nghĩa kết hôn muộn, hồi anh 51 tuổi. Vợ anh tên Ngọc Vân, năm nay 49 tuổi. Vợ chồng Hữu Nghĩa có một cậu con trai 8 tuổi, đang học lớp 2.

Vợ Hữu Nghĩa làm nghề buôn bán nhưng luôn động viên, ủng hộ chồng theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm nào vào sinh nhật vợ, nam diễn viên cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà.

Một số bạn bè, đồng nghiệp và đàn em trong nghề tới chung vui với gia đình Nghĩa 'Cá Trê'.

Hữu Nghĩa cùng vợ con hiện có cuộc sống giản dị trong căn nhà nhỏ.

Tiệc sinh nhật vợ Hữu Nghĩa đơn sơ với các món ăn bình dân, quen thuộc nhưng rộn ràng tiếng cười.

Trước đó, nam diễn viên và bà xã Ngọc Vân tình cảm trong buổi tiệc do bạn bè tổ chức ở một nhà hàng.

Nói về hôn nhân, Hữu Nghĩa áy náy vì tự thấy bản thân chưa tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. 'Từ khi có con mọi việc chăm sóc nuôi dạy bé hầu như do bà xã và bên ngoại hỗ trợ. Công việc của tôi luôn tất bật, ít khi có thời gian ở nhà. Tôi hiện vừa đóng phim, diễn kịch vừa giảng dạy diễn xuất ở các sân khấu, hãng phim và trường Sâu khấu Điện ảnh. Thực sự tôi không có nhiều thời gian dành cho vợ con dù bản thân luôn cố gắng đem lại những gì tốt nhất cho gia đình. Tôi biết ơn vợ và họ hàng bên ngoại đã cảm thông, thay tôi chăm sóc chu đáo cho con trai', Hữu Nghĩa nói.

Ở tuổi 60 nam diễn viên hài lòng với cuộc sống gia đình êm ấm, công việc ổn định. Hữu Nghĩa cho biết thỉnh thoảng vẫn có khán giả nhận ra anh là Nghĩa 'Cá Trê' đóng phim 'Nước mắt học trò' từ 29 năm trước.

Hữu Nghĩa được nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhận xét là chân thành, luôn hết mình với nghệ thuật và sẵn lòng giúp đỡ, truyền kinh nghiệm cho thế hệ đi sau.

Hữu Nghĩa và vợ con chụp ảnh cùng họ hàng bên ngoại.

Hữu Nghĩa sinh năm 1962 trong một gia đình không ai theo nghệ thuật. Quê anh ở Cai Lậy, Tiền Giang. Hữu Nghĩa đóng phim, diễn kịch từ thập niên 1980. Anh được khán giả biết đến qua vai Nghĩa 'Cá Trê' trong Nước mắt học trò, đóng cùng Lý Hùng, Diễm Hương, Công Hậu. Hữu Nghĩa có thời gian sang Mỹ sống, không xuất hiện trên màn ảnh trong nước. Từ năm 2010 anh về Việt Nam hoạt động nghệ thuật trở lại. Hữu Nghĩa đã đóng nhiều phim như: Ký ức tình yêu, Yêu không phải trò đùa, Sau những giấc mơ hồng, Bồng hồng đẫm lệ, Khi đàn ông có bầu, Hát ca bồng bềnh, Yêu thuê, Nó là con tôi...

Hương Giang

Đánh giá phiên bản mới