Thứ hai, 25/4/2022, 13:12 (GMT+7)

Hương Giang mặc đầm công chúa đi chấm hoa hậu

TP HCMHoa hậu Hương Giang diện đầm công chúa của NTK Linh San tại bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, tối 24/4.

Hương Giang góp mặt với vai trò giám khảo. Nhan sắc của người đẹp sau bốn năm đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế được nhận xét ngày càng thu hút.

Hương Giang nói cô muốn cùng ban tổ chức tìm ra cô gái đủ tài sắc, góp phần phát triển du lịch Việt, giới thiệu văn hóa, cảnh đẹp, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, người đẹp chia sẻ kinh nghiệm của mình đến các thí sinh, giúp họ tự tin hơn trong cuộc thi lẫn cuộc sống đời thường. Cô nói về tiêu chí lựa chọn thí sinh đăng quang: 'Nhan sắc thôi chưa đủ. Hoa hậu cần có sức mạnh trong lời nói để lan tỏa những thông điệp tới cộng đồng'.

Hương Giang mặc lộng lẫy chấm Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021
 
 

Hương Giang tại bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, tối 24/4. Video: Nhân vật cung cấp

NSND Lê Khanh chọn phong cách cổ điển với đầm đỏ lệch vai. Đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo, cô nói ngoài tiêu chí sẵn có về ngoại hình, cô đánh giá cao những thí sinh có khả năng quảng bá văn hóa và giao tiếp tiếng Anh tốt. Diễn viên giữ vai trò kết nối, giải quyết mâu thuẫn giữa các giám khảo trong quan niệm về cái đẹp khi chấm thi.

Lại Hương Thảo mặc váy cắt xẻ, tôn lợi thế hình thể. Cô muốn tìm thí sinh có bản lĩnh để đại diện giới thiệu nét văn hóa, du lịch phong phú của Việt Nam.

Diễm Hương mặc đầm của nhà thiết kế Nguyễn Hà Nhật Huy. Cô mong trải nghiệm của bản thân ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế có thể giúp thí sinh tự tin hơn.

Phương Khánh mặc cắt khoét vải lụa bóng.

Hoa hậu Diệu Linh mặc đầm đỏ ôm sát, búi tóc cao. Đồng hành với cuộc thi từ những ngày đầu, cô đánh giá cao chất lượng top 35.

MC Phan Anh trở lại với vai trò giám khảo chấm thi nhan sắc sau thời gian im ắng.

NTK Ngô Nhật Huy mặc lịch lãm chấm thi nhan sắc.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 chấp nhận thí sinh chuyển giới, phẫu thuật thẩm mỹ. Do quy định về vẻ đẹp tự nhiên bị gỡ bỏ, thí sinh được chấm điểm ưu tiên ở mặt tri thức. Giữa hai thí sinh có sắc vóc ngang nhau, giám khảo sẽ chấm điểm cao hơn cho người giao tiếp tiếng Anh tốt, am hiểu văn hóa, ẩm thực, du lịch trong và ngoài nước.

Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Vân trình diễn trong buổi thi bán kết. Sau khi top 35 thí sinh trải qua ba phần thi trình diễn trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội, ông Phạm Duy Khánh - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - công bố không thí sinh nào bị loại sau bán kết. Ban tổ chức chỉ thông báo top 10 thí sinh xuất sắc của đêm thi gồm: Nguyễn Thị Như Thủy, Huỳnh Đào Diễm Trinh, Nguyễn Thị Thùy Vi, Đặng Thị Lan Nhi, Nguyễn Tường Vy, Lý Kim Thảo, Trần Hoàng Anh Phương, Nguyễn Thị Thúy Vân, Trần Tuyết Mai và Tiêu Thanh Thảo.

Sau bán kết, top 35 di chuyển ra Phan Thiết (Bình Thuận) tập luyện, chuẩn bị cho chung kết dự kiến diễn ra vào 21/5. Hoa hậu nhận vương miện trị giá ba tỷ đồng, còn hai á hậu cùng nhận vương miện giá 500 triệu đồng. Top 3 sẽ góp mặt ở các hoạt động quảng bá du lịch, nhất là ở Bình Thuận.

Thiên Anh

Ảnh: Anh Châu

Đánh giá phiên bản mới