![Hai con của Hương Giang. Bé Tiểu Panda càng lớn càng giống mẹ, còn bé út Polar lại là bản sao của bố.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/06/07/185067977-10218584453874269-40-3686-2935-1623052128.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wy_xwn1H73TBjZqUs0hu0A)
Hai con của Hương Giang. Bé Tiểu Panda càng lớn càng giống mẹ, còn bé út Polar lại là "bản sao" của bố.
- Hai con gái của chị, bé Polar và Tiểu Panda bắt đầu được nghỉ hè từ khi nào?
- Con gái tôi bé Polar gần 5 tuổi, đang học mầm non nên đã nghỉ hè được 3 tuần, còn bé Tiểu Panda kết thúc lớp 2 sau vài tuần học online, bắt đầu nghỉ hè được một tuần nay. Với tình hình dịch thế này thì không biết tới khi nào các con mới được trở lại trường. Polar nhớ trường lớp nên hay đòi mẹ cho đi ngang qua trường để đỡ nhớ, tôi thấy thương lắm!
- Chị nhận xét hai con nhỏ có tính cách như thế nào?
- Tôi thấy mỗi bạn có một tính cách riêng. Tiểu Panda thuộc tuýp có kỷ luật bản thân, có trách nhiệm với công việc nên ba mẹ không phải lo lắng việc học hành của bạn ấy. Con tự giác và thích tìm hiểu mọi thứ, rất yêu thiên nhiên, động vật và khéo chăm sóc. Còn Polar có chỉ số EQ cao, bộc lộ cảm xúc yêu thương mọi người rất tự nhiên và tư duy ngôn ngữ tốt.
- Các em bé được nghỉ hè đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, vậy chị đã tạo ra các hoạt động gì cho con chơi ở nhà tránh dịch?
- Tôi rất hiếm khi mua đồ chơi cho con vì hai bé hay được tặng nhiều quà trong mỗi dịp sinh nhật, Giáng sinh, đủ dùng cho cả năm. Polar thích xếp lego, chơi với những đồ vật bé tí xíu, còn Tiểu Panda thích làm đồ handcraft, bút vẽ 3D, vẽ tranh... đều là những thứ các bé có thể tự chơi một mình tại nhà.
Tiểu Panda vẫn duy trì học ngoại ngữ online với giáo viên 1 tiếng/ngày và tự tập piano, còn với Polar thì tôi nghĩ vẫn chưa tới thời điểm học online, nên ba sẽ dạy con một chút tiếng Trung, còn lại thì bày trò làm bánh, nấu ăn, đọc sách.
![Hai chị em thích vào bếp làm bánh cùng cha, mẹ, hào hứng khoe thành quả của mình.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/06/07/collage-5033-1623052129.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_9IYmWm-iKI8wAburmv6FA)
Hai chị em thích vào bếp làm bánh cùng cha, mẹ, hào hứng khoe thành quả của mình. Con gái lớn của hoa hậu Hương Giang đã biết rửa bát, luộc rau, rán trứng, thích làm đồ ăn sáng cho mọi người trong gia đình.
- Nhiều bậc cha mẹ đồng tình với việc hạn chế hoặc cấm con nhỏ dùng thiết bị điện tử vì lo con không biết kiểm soát thời lượng sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Gia đình chị cho các bé sử dụng thiết bị điện tử như thế nào?
- Trong năm học, tôi giới hạn thời gian xem TV của con là tối thứ 6 và cuối tuần con được xem 1 tiếng/ngày. Nhưng giờ các con ở nhà liên tục nên mỗi ngày, tôi cho con được xem TV khoảng 30 phút, ngày 2–3 lần. Ngoại trừ lúc học, con không dùng ipad, và chưa có điện thoại riêng.
Mặt khác, tôi biết với trẻ con sinh ra trong thời đại này, con sẽ phải bỏ nhiều thời gian để tương tác với màn hình khi học, khi chơi, nên tôi không lo lắng rằng con sẽ bị tụt hậu về công nghệ. Các bé cần học cách tự tạo ra niềm vui cho mình trong các hoạt động cuộc sống thực như nấu ăn, vẽ, chăm sóc cây cỏ, làm việc nhà, yêu thích vận động và tương tác với người thân trong gia đình. Tôi thể hiện cho con biết là mẹ rất phản cảm với trẻ con chơi game nên tới giờ hai bé cũng không có thói quen chơi game trên thiết bị điện tử.
- Gia đình chị là gia đình đa ngôn ngữ khi chồng nói tiếng Trung, vợ nói tiếng Việt và các em còn phải học tiếng Anh. Vậy vợ chồng chị làm gì để con không bối rối trong môi trường đó?
- Tôi cũng lo lắng con sẽ bị loạn ngôn ngữ nên từ khi con còn sơ sinh, chúng tôi đã có quy định rõ ràng. Ba chỉ nói tiếng Trung, mẹ nói tiếng Việt, tiếng Anh để bé biết nói chuyện với ai dùng ngôn ngữ nào. Ba mẹ tuyệt đối không chêm từ nước khác trong câu, ví dụ như: "Con muốn ăn egg or pork?" mà mỗi đoạn hội thoại chỉ sử dụng một loại ngôn ngữ duy nhất, đầy đủ câu cú.
Chúng tôi cũng đầu tư cho các bé tủ sách riêng với đủ thể loại nên các con đều thích đọc sách hàng ngày. Tôi có tải các ứng dụng dạy ngoại ngữ cho trẻ song hạn chế với Polar vì không muốn bé tiếp xúc màn hình nhiều. Tiểu Panda lớn hơn một chút nên tôi cho con có thể đọc sách trực tuyến trên các ứng dụng. Tôi thấy có rất nhiều sách hay chia theo trình độ ngôn ngữ của bé giúp ba mẹ cũng biết con đang học ở mức nào. Đọc sách cũng làm tăng khả năng đọc hiểu của bé, hoặc sách nói giúp bé nghe được giọng đọc chuẩn, đồng thời cũng tiết kiệm tiền bạc cho ba mẹ vì các kho sách nói, sách online chứa tới hàng trăm cuốn sách ngoại ngữ cho đủ lứa tuổi.
![Suốt hơn 1 năm qua, chồng Hương Giang mắc kẹt tại Trung Quốc vì dịch Covid-19 nên Hương Giang phải chăm con một mình. Đến 28/5, anh vừa được đoàn tụ cùng gia đình, khiến cả ba mẹ con vui mừng khôn xiết vì anh được bình an giữa lúc dịch bệnh đang bủa vây TP HCM.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/06/07/196774878-10218677356836785-53-7481-9745-1623052129.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M60TGRakHErVXRaSxntGiw)
Suốt hơn 1 năm qua, chồng Hương Giang mắc kẹt tại Trung Quốc vì dịch Covid-19 nên chị phải chăm con một mình. Đến 28/5, anh vừa được đoàn tụ cùng gia đình, khiến cả ba mẹ con vui mừng khôn xiết vì anh được bình an giữa lúc dịch bệnh đang bủa vây TP HCM.
- Ngoài việc trau dồi trí tuệ cho con, các bé đã biết phụ bố mẹ những việc nhà nào?
- Khi con còn bé, tôi nhớ mình hay chia sẻ trên mạng xã hội là con đã biết làm việc nhà gì phụ mẹ. Tuy nhiên, có một bạn vào bình luận: "Trẻ con đứa nào chả thích nghịch, tới khi lớn rồi nó không chịu làm đâu". Tôi nhớ hoài và luôn tự nhủ: "Nếu con tìm thấy niềm vui khi làm việc nhà thì bé sẽ chịu làm thôi!" nên tôi cố gắng biến việc nhà thành một thú vui cho con.
Khi con làm bánh, nấu ăn được mọi người khen ngợi, bố mẹ khuyến khích con sáng tạo ra cách làm mới thì con sẽ thấy thích thú. Tôi cũng hay nói là chỉ còn vài năm nữa các con phải đi học xa nhà vì vợ chồng tôi định hướng cho con du học, do đó, con phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt nữa. Tôi nghĩ không cứ là con trai hay con gái, làm việc nhà, chăm chút không gian sống là kỹ năng cần phải học, thực hành của tất cả mọi người.
- Nhà có hai con trở lên đều đau đầu khi các con không đoàn kết hoặc chí choé với nhau. Vậy chị xử lý ra sao khi hai con gái có mâu thuẫn?
- Chắc chắn là hai chị em gây chuyện với nhau hàng ngày, vậy mới là cuộc sống bình thường, không có mới bất thường. Tuy vậy, khi hai con gây lộn nhau, tôi cũng đề ra nguyên tắc cho con: tuyệt đối không động tay động chân, việc nói năng khó nghe, nói lớn tiếng, nói tục, tôi đều cấm triệt để. Mẹ áp dụng quan điểm "nhìn việc - không nhìn người" để phân xử xem ai đúng, ai sai, lắng nghe cả hai phía, giúp con nhìn ra lỗi sai của mình khi tranh chấp. Dù thế nào, khi kết thúc tranh luận, hai chị em luôn luôn ôm và hôn nhau làm lành.
Tôi nghĩ một khi bố mẹ giúp con tập thành thói quen từ nhỏ thì các con sẽ không ngại ngần bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình, biết nhìn nhận vấn đề đa chiều và biết ôm an ủi chị, em của mình.
- Một vấn đề mà nhiều bậc cha mẹ coi là nhạy cảm với con cái chính là tiền bạc. Vậy chị đã dạy con về tiền như thế nào?
- Từ khi Tiểu Panda vào lớp 1, con đã bắt đầu có tiền tiêu vặt hàng tuần, nhỏ thôi để nếu có đói thì con mua thêm bánh ở canteen của trường, nếu không dùng hết thì con để dành tiền mua một món đồ con thích.
Tôi cho hai con bắt đầu có những kiến thức đơn giản là tại sao lại có tiền, lịch sử của tiền từ thời tiền còn là vỏ sò cho tới khi nhân loại phát minh tiền giấy, sắp tới là tiền số. Tôi cho con được hiểu gia đình mình giàu hay nghèo, trung lưu là gì, tại sao lại có sự khác nhau khi con gửi tiền ở ngân hàng và đút heo đất...
Tôi cho con tiếp cận rất nhiều cuốn sách hay tùy độ tuổi của bé mà ba mẹ có thể cho bé đọc được, như cuốn Giàu và nghèo của Pháp dành cho bé từ 4 tuổi. Các con tôi được tôi lập cho những tài khoản nhỏ để thông qua đó, mẹ có thể dạy trực quan cho con các thông tin rất cơ bản về thị trường chứng khoán và các tin tức trên thế giới ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của mình như thế nào. Tôi tin việc quản lý tài chính cũng là kỹ năng mà một người phải thành thục trong xã hội hiện đại, trước sau gì cũng phải học để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống của riêng mình.
Hằng Trần thực hiện