![]() |
Hung thủ vụ án Bùi Thanh Được. |
>>Bắt tên giết, cắt sinh dục bé trai
Ngay sau khi cái chết thương tâm của cháu H., Giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo lập chuyên án và tập trung các lực lượng truy bắt kẻ giết người. Ban chuyên án nhận được tin có một tên dáng vẻ cao to, da đen, nói tiếng miền Nam một vài lần đi với cháu H. tại khu vực hồ Tam Bạc và phố Hoàng Ngân.
Một người quản gia khu nhà trọ phố Ga còn cho biết, người này có vẻ bề ngoài như những thông tin ban đầu có tên là Được. Một số người ở khu vực chợ Đổ, chợ Tam Bạc, phố Ký Con, (quận Hồng Bàng) còn cho biết thêm, Được chính là người đã có thời gian đi làm bốc vác thuê tại các chợ, khu vực này.
Vào đêm cháu H. bị giết hại, một người quét rác khu vực hồ Tam Bạc cho biết, tối đó Được và cháu H. cùng đi với nhau. Đến nửa đêm khi trời đổ mưa, hai người cùng trú mưa tại gầm cầu thang lộ thiên số nhà 12 Hoàng Ngân. Sáng hôm sau, khi phát hiện cháu H. chết thì không thấy Được đâu.
Tiếp tục điều tra, công an quận Hồng Bàng được một người kể về Được. Đó là đứa con lai bị bỏ rơi ở ven khu chợ Lớn, TP HCM. Khi ra Hải Phòng, ông lại nhận ra Được và cung cấp chính xác Được chính là Bùi Thanh Được, sinh 19/12/1970 ở thôn Tân Phước, xã Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hoà.
Ban chuyên án đã tổ chức 4 mũi công tác vào các tỉnh phía Nam cùng với công an các tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên, Đà Nẵng và TP HCM ráo riết xác minh Bùi Thanh Được. Tại các tỉnh, lực lượng điều tra đã xác định Được có tên thật là Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm1968.
Khi lớn lên đi làm thuê làm mướn ở nhiều tỉnh miền Trung, hắn lại mang tên Nguyễn Khắc Trung, sinh năm 1971 và cái tên Bùi Thanh Được, sinh năm 1970 là cái tên cuối cùng khi hắn lần mò ra các tỉnh phía Bắc bốc vác thuê. Rạng sáng ngày 14/7, tên Bùi Thanh Được bị tóm gọn khi hắn đang lang thang, ngủ đêm tại một điểm công cộng.
Ngay sau khi Bùi Thanh Được được đưa về công an thành phố Hải Phòng, cả ngày 17/7, các điều tra viên đã tập trung làm rõ hành vi giết người của Được. Tên giết người khai, trong thời gian lang thang làm thuê tại quận Hồng Bàng và khu vực Ga Hải Phòng, có hôm Được ngủ trọ tại nhà nghỉ, có hôm hắn ra khu vực ghế đá hồ Tam Bạc để ngủ qua đêm.
Một vài ngày tại khu vực hồ Tam Bạc, hắn gặp cháu H.. Hai người làm quen với nhau và từng ngủ với nhau tại ghế đá. Một hôm, nửa đêm tỉnh dậy, Được phát hiện mình mất 400.000 đồng mà không hề biết ai lấy.
Buổi tối hôm đó, Được có gặp cháu H. và biết cháu không ngủ cùng với mình nhưng đến quá nửa đêm về sáng lại phát hiện ngủ chung. Khi trời mưa to, cả hai vào gầm cầu thang số 12 Hoàng Ngân để trú mưa. Được tra hỏi cháu H. có lấy trộm tiền của hắn không, cháu không nhận và còn "hỗn láo" với Được.
Không kìm được tức giận, hắn lấy cây gậy gỗ nhặt được ở ven hồ đập nhiều nhát vào lưng, thắt lưng của cháu. Khi cháu H. ngã vật ra vỉa hè, Được nhảy lên bóp cổ cháu cho đến chết. Thấy cháu đã tắt thở, Được còn rút lưỡi dao cạo cắt bỏ một phần bộ phận sinh dục của cháu H. rồi kéo xác nạn nhân vào sát gầm cầu thang, đặt đầu cháu gối lên đôi dép nhựa.
Hành động xong Được bỏ đi sang phía đường Nguyễn Đức Cảnh, hồ Tam Bạc ngủ chờ trời sáng và vẫy xe đi Hà Nội, rồi nhảy vào các tỉnh phía Nam.
Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ hành động giết người dã man của Bùi Thanh Được để sớm đưa ra truy tố trước pháp luật.
(Theo Công An Nhân Dân)