Hành vi cướp tài sản của Nguyễn Văn Vĩnh (20 tuổi, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) và Trần Minh Hải (20 tuổi, trú ở xã Duyên Hà, Thanh Trì) đã bị đưa ra xét xử sáng nay tại TAND thành phố Hà Nội.
Ngoài hai bị cáo trên còn có Nguyễn Thị Huyền (21 tuổi, trú ở Bắc Giang); Đỗ Thị Nghĩa (26 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, Nam Định); Phạm Minh Tâm (27 tuổi, trú tại thành phố Nam Định) bị truy tố về tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Không tố giác tội phạm". Trong đó, Nghĩa bị xử vắng mặt, hiện bỏ trốn khỏi địa phương.
Bị cáo Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Vĩnh (từ trái qua) tại TAND Hà Nội sáng nay. |
Nhóm Vĩnh, Hải, Tâm, Huyền và Nghĩa là những thanh niên không nghề nghiệp, quen nhau trên mạng. Huyền, Tâm từ quê lên Hà Nội lang thang và kết bạn với những thanh niên khác, tụ tập, la cà nay quán net, mai nhà nghỉ cùng nhau. Nạn nhân trong vụ án này, anh Trịnh Hà Dũng (23 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang) vốn là đồng hương của Nguyễn Thị Huyền. Hai người cũng quen biết nhau qua chat.
Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 5/6/2006 khi anh Dũng đến gặp Huyền và Tâm ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Hai cô bạn gái rủ anh Dũng đi uống bia ở Cầu Giấy cùng với một người bạn trai của Huyền. Đến 22h30 cùng ngày, cả nhóm sang Nguyễn Phong Sắc uống nước. Tại đây, Huyền mượn chiếc điện thoại của anh Dũng để nghe nhạc. Sau đó, Tâm nhờ anh Dũng chở đi mua sim điện thoại, đến lúc về thì Huyền đã "chuồn" cùng bạn trai và chiếc di động.
Trên đường đi tìm Huyền, Dũng gặp Hải và Vĩnh (bạn chat của cô bạn đồng hương). Hai người bảo anh chở đi để tìm giúp Huyền. Đến đoạn đường Kim Giang (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), Vĩnh giả vờ muốn đi vệ sinh. Khi quay lại, thấy người đi lại vắng vẻ, tên Vĩnh đá vào mặt anh Dũng, còn Hải thì đấm cho nạn nhân ngã xuống đường, hai tên cướp xe bỏ chạy.
Cướp được tài sản, bọn chúng rủ nhau đến nhà nghỉ bên Gia Lâm để tìm mối tiêu thụ "chiến lợi phẩm". Khoảng 9h sáng, ngày 6/6/2006, Đỗ Thị Nghĩa (bạn quen qua chat) "mò" đến chỗ Hải và Vĩnh và được hai kẻ này nhờ đi cầm đồ hộ chiếc xe máy cướp của anh Dũng. Lúc này có mặt cả Huyền, Tâm. Nhưng chiếc xe Nghĩa nhờ một người bạn "xã hội" đi đặt mất tăm không thấy về.
Tại phiên tòa sáng nay, Vĩnh, Hải cùng Tâm và Huyền đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vĩnh 4 năm 6 tháng tù; Hải 4 năm tù; Tâm và Huyền cùng bị 6 tháng tù; bị cáo Nghĩa xử vắng mặt nhận 12 tháng tù.
Việt Dũng