Forum ở Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống Internet của giới trẻ, nó trở thành kênh thông tin đặc biệt để trau dồi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm của cuộc sống, trong công việc và cả... tình yêu.
Forum (diễn đàn) là một loại trang web động mà các thành viên trang web đó có thể gửi ý kiến, hình ảnh, file dữ liệu để chia sẻ, tranh luận với nhau. Có hàng ngàn forum trên Internet, lôi kéo rất nhiều bạn trẻ với đủ thứ chủ đề như: âm nhạc, văn học, truyện tranh, tâm sự,... forum của trường, forum của lớp và forum của nhóm.
Những forum có tính chất học tập, văn học, tin học như diendantinhoc.com... thực sự là những nơi bổ ích cho những người cần tìm hiểu một cách nhanh chóng. Trong khi đó, các forum giải trí lại là nơi cung cấp nguồn tin dồi dào về mọi chuyện về những ngôi sao, những tác phẩm nghệ thuật cho những người hâm mộ. "Thông tin trên forum cực kỳ nhanh và nhiều”, Trúc, học sinh lớp 12, nói. “Từ khi biết đến những forum tin học, trình độ tin học của mình tiến bộ cực kỳ nhanh. Mọi người trên forum đều bình đẳng, hỏi không phải sợ ai chê mình cả. Mọi người lại rất tận tình chỉ bảo”, Thanh, sinh viên năm thứ nhất Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, khoe.
Không chỉ bàn về những lãnh vực mình quan tâm, các forum còn có nơi để các thành viên “tâm sự”, giao lưu với nhau. Những forum hay những chuyên đề tâm sự, tán gẫu luôn là nơi có nhiều thành viên tập trung nhất. Việt Cường cho biết: “Mỗi lúc buồn mình lại vào forum của trang web hoathuytinh.com... để gửi gắm những dòng tâm sự, những lời nguyện ước”. Qua những forum, không ít người tìm được những tình bạn đẹp.
Thế nhưng, rất nhiều thông tin trên các forum là “tin vịt”. “Chỉ có thể tin được 40% thôi”, Tân, chủ một forum của một trang web âm nhạc, nói. Không ít cuộc cãi vã nổ ra giữa các thành viên vì những tin đồn thất thiệt. “Đúng là phí thời gian vô cùng!”, Ngọc, thành viên của một trang web về một ca sĩ, bực bội nói.
Theo Người Lao Động, sự lưu trữ thông tin lâu của forum cho nhiều người cùng đọc có khi lại góp phần cho những cuộc cãi vã “sôi nổi” hơn. Có những người lấy việc “quậy phá” các forum để làm thú vui. Như Chính, một “siêu quậy”, cho biết: “Vui lắm! Có khi mình chỉ cần buông một câu, tụi nó có thể đã “đập” cho mình mấy chục bài rồi lại quay sang cãi nhau. Mình ở ngoài cười hì hì”. Thắng thua không rõ nhưng những cuộc cãi vã vô bổ này thật mất thời gian lại còn làm mất hòa khí của các thành viên.
Một cuộc khảo sát trên trang web hoathuytinh.com kết quả cho thấy: 35,96% cho rằng họ truy cập vào diễn đàn này bất cứ khi nào ngồi bên máy, 8,74% truy cập mỗi ngày một lần, 19,72% mỗi tuần một lần và 6,86% rất ít ghé qua (nguồn hoathuytinh.com)