![]() |
Ca sĩ Ngô Kiến Huy. |
- Nếu không gia nhập vào công ty của ca sĩ Thanh Thảo thì liệu bây giờ anh sẽ một ca sĩ như thế nào?
- Tôi cũng không biết sẽ thế nào nữa nhưng chắc chắn sẽ không có một Ngô Kiến Huy như hiện nay vì cái tên này là do chị Thanh Thảo và chị Phương Uyên ngồi bàn bạc và đặt cho tôi. Có thể tôi sẽ là một chàng sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật đang đi kiếm tìm những cơ hội trong âm nhạc, hoặc cũng có thể tôi đang học thêm tại trường kiến trúc vì hội họa cũng là niềm đam mê thứ hai của tôi sau âm nhạc.
- Nhưng rõ ràng từ khi xảy ra vụ việc của Từ Minh Hy, cái tên Ngô Kiến Huy mới được khán giả biết đến nhiều hơn. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi không đồng ý với ý kiến trên. Khán giả biết đến tôi nhiều hơn vì vào từng thời điểm khác nhau công ty luôn có những chiến lược khác nhau để tôi tiếp cận khán giả. Bằng chứng là mới đây, single Giả vờ yêu đã trở thành ca khúc dẫn đầu trong nhiều bảng xếp hạng và tải nhạc chờ. Còn vụ việc của Từ Minh Hy từ đầu đến cuối tôi không lên tiếng vì tôi không quan tâm đến những vấn đề khác, chỉ tập trung cố gắng làm việc để không phụ lòng trông đợi của mọi người. Tôi thấy tiếc cho chị Minh Hy vì từ khi gia nhập, công ty đã thành công trong việc đưa tên tuổi của tôi và chị Hy được đông đảo khán giả biết đến.
- Có phải bây giờ khi trở thành "đứa con" công ty cưng nhất nên anh được đầu tư nhiều và kỹ lưỡng hơn?
- Không phải là bây giờ mà từ lúc trở thành ca sĩ độc quyền tôi đã được “chăm sóc” chu đáo và tỉ mỉ ở tất cả các khâu từ chuyên môn, hình ảnh đến khâu PR. Mọi người trong công ty đều hết lòng giúp đỡ và chị Thanh Thảo cũng tận tình chỉ bảo nên tôi thấy mình gặp toàn thuận lợi. Công ty đã đầu tư rất lớn cho tôi và chỉ trong một thời gian ngắn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho tôi. Và tôi tin rằng với chiến lược của công ty cộng với đam mê, cố gắng của bản thân, tôi sẽ thành công hơn nữa.
![]() |
Ước mơ từ bé của Ngô Kiến Huy là trở thành ca sĩ nổi tiếng và giờ anh đã thực hiện được. |
- Nếu chia tỷ lệ phần trăm một cách tỉ mỉ thì trong sự thành công của anh ngày hôm nay có bao nhiêu phần trăm là của anh và bao nhiêu phần trăm của công ty?
- Đây không phải một bài toán để tìm ra tỷ lệ hay kết quả chính xác nên tôi rất khó trả lời. Chỉ biết tôi cực kỳ may mắn khi trở thành ca sĩ độc quyền của công ty. Nhưng là một ca sĩ trẻ, tôi thấy mình cần phải nỗ lực và cố gắng không ngừng bởi tôi là đại diện cho bộ mặt và thương hiệu của công ty. Tôi hoàn toàn không có tâm lý ỷ lại vì như thế sẽ làm cho mình ngày càng tuột dốc.
- Mới ra một album lại rục rịch kế hoạch làm liveshow vào tháng 10 tại một số thành phố lớn, anh có đặt tham vọng quá lớn khi muốn chinh phục khán giả trẻ của cả nước?
- Dù mới chỉ ra được một album là Yêu như không yêu và 2 single là Mưa sao băng, Giả vờ yêu nhưng các sản phẩm đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Khi liveshow diễn ra tại TP HCM, Cần Thơ và Hà Nội thì lúc đó vol.2 của tôi cũng sẽ được ra mắt. Ngoài ra, tôi cũng có những ca khúc chưa phát hành khác. Bạn cứ yên tâm, đây sẽ là một liveshow được đầu tư kỹ lưỡng và đánh dấu sự trưởng thành của tôi.
- Trong thời điểm thị trường âm nhạc ảm đạm, các ca sĩ tên tuổi còn chưa dám làm show vì sợ lỗ, vì sao một ca sĩ mới như anh lại mạo hiểm như thế?
- Đó là kế hoạch nằm trong chiến lược mà công ty dành cho tôi trong năm nay. Dù mạo hiểm nhưng nếu thành công thì tôi nghĩ mình cũng nên mạo hiểm một lần. Nếu không có sự tự tin và tính toán thì công ty và tôi sẽ không làm.
![]() |
Tên của Ngô Kiến Huy bị lạm dụng trong chương trình ca nhạc có sự tham gia của Xuân Mai và nhiều nghệ sĩ khác. |
- Anh có sợ cái tên của mình chưa đủ sức thu hút để khán giả (đặt biệt là ở phía Bắc) bỏ tiền ra mua vé xem show của anh?
- Tôi không nói trước được nhưng hy vọng bạn có mặt ở một trong ba đêm liveshow của tôi để xem khán giả có đến tham dự đông hay không. Sợ hay không sợ sẽ chẳng giải quyết được gì vì liveshow chắc chắn diễn ra và tôi đang tích cực tập luyện để có những đêm diễn thành công. Mới đây chương trình ca nhạc Con cò bé bé do công ty Sao Việt tổ chức (có sự tham gia của bé Xuân Mai) đã cho tên tôi lên băng rôn mặc dù tôi không liên quan gì tới chương trình này. Ban tổ chức không dại gì đi căng tên một ca sĩ mà không ai biết để khán giả mua vé đi xem. Chị Thúy Vinh và tôi đã cùng ký tên và gửi đơn kiện đến Bộ Văn hóa, các sở Văn hóa để cảnh báo về việc này.
- Trường hợp mượn danh ca sĩ trong các show diễn như thế không phải hiếm, ngay cả các ca sĩ tên tuổi. Anh làm ầm ĩ như vậy sẽ có người cho rằng anh đang cố tình PR tên tuổi của mình?
- Mấy ngày nay tôi cực kỳ bức xúc về vấn đề mượn danh dù đây là lần đầu tiên tôi vướng phải trường hợp này. Không phải tôi cố tình PR tên tuổi mà tôi cần phải lên tiếng để những khán giả yêu quý mình không bị hiểu lầm, bỏ tiền mua vé để đến gặp và xem một người nào đó mà không phải tôi. Chắc chắn họ đã rất thất vọng khi ra về. Ở công ty, rất nhiều fan gọi điện đến than phiền và ngay trên blog của tôi cũng tràn ngập comment.
Lương Trần thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp