NSND Lê Khanh thức dậy lúc 3h sáng, make up tại khách sạn rồi đến phim trường lúc khoảng hơn 4h và bắt đầu học thoại. Nghệ sĩ tranh thủ chợp mắt trước khi vào cảnh quay. Giống như trên màn ảnh, NSND Hồng Vân là "cây hài" của đoàn phim. Chị hay cầm theo các loại quạt pin để chống nóng. Đoàn phim đông người, lại làm việc dưới cái nóng hơn 40 độ C ngoài trời hoặc trong không gian cung An Định không có máy lạnh. Những chiếc ô được dùng để che cho máy quay hoặc đạo cụ, không phải diễn viên. Nghệ sĩ Hồng Vân và nghệ sĩ Lê Khanh bỏ bữa trưa, cùng nhau đọc thoại cấp tốc cho cảnh quay thoại dài, tâm lý nặng được thay đổi lịch quay phút chót. Căn phòng chưa đến lúc sử dụng tại cung An Định, Huế được trưng dụng là phòng nghỉ cho các diễn viên. Đạo diễn Bảo Nhân tập thoại cùng hai nghệ sĩ. NSND Hồng Vân đeo kính lão chăm chú đọc kịch bản và dùng bút đánh dấu các câu thoại quan trọng. NSND Lê Khanh giữ sức bằng các món ăn nhẹ và luôn mang theo bình nước detox trái cây. Dù mệt, nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng và chuyện trò vui vẻ với nhân viên trong đoàn. Hai đạo diễn cùng chỉ đạo diễn xuất cho hai nghệ sĩ tại bối cảnh trong lúc êkíp vẫn dựng cảnh xung quanh. Phim Gái già lắm chiêu V làm việc theo kiểu cuốn chiếu. Đội thiết kế dựng cảnh sáng hôm sau từ tối hôm trước. Trong lúc đoàn đang quay phòng này, họ dựng sẵn căn phòng ở cảnh sau. Quay về trang đầuPhong Kiều